Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Ngày 25/6, HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm 2021-2026.

Kết quả, 51/51 đại biểu tham dự kỳ họp bỏ phiếu tán thành, ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tháng 12/2020, ông Triết được bầu làm Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay cho ông Nguyễn Nho Trung (nghỉ hưu theo chế độ).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (SN 1976, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng kinh qua các cương vị như Bí thư Thành Đoàn, Bí thư quận Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư quận Hải Châu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Theo đó, ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND thành phố tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND với số phiếu 51/51.

Bà Cao Thị Huyền Trân - Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 47/51 đại biểu có mặt tán thành.

Tại phiên bầu các chức danh UBND TP, 51/51 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP khóa IX bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP. Theo đó, 2 Phó chủ tịch UBND TP khóa X tái đắc cử Phó chủ tịch UBND TP khóa IX gồm ông Lê Quang Nam và ông Hồ Kỳ Minh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ong-luong-nguyen-minh-triet-tai-dac-cu-chu-tich-hdnd-tp-da-nang-uZahhZzng.html