Ông Lukashenko: Nếu cần thiết, quân đội Nga sẽ đến Belarus trong 24 giờ

Quan hệ Nga - Belarus đã được thắt chặt trong thời gian gần đây, trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra hồi cuối năm 2020.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết, trong cuộc hội đàm gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi, nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm đã được thảo luận một cách chi tiết.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko cho biết, trong cuộc hội đàm gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Sochi, nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm đã được thảo luận một cách chi tiết.

Nhà lãnh đạo Belarus lưu ý rằng trong quá trình trao đổi, các bên cũng đề cập đến chủ đề hợp tác giữa hai nước anh em trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và việc cung cấp các loại vũ khí hiện đại từ Liên bang Nga cho Cộng hòa Belarus.

Tuy nhiên vẫn cần phải đàm phán về loại vũ khí mà Belarus cần, cũng như điều kiện nhận được chúng (trên cơ sở trả tiền, miễn phí hoặc một số hình thức khác). Ông Lukashenko đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm đến vấn đề này và báo cáo kết quả.

Bên cạnh đó, Tổng thống Lukashenko đã thu hút sự quan tâm của báo chí liên quan đến việc phương Tây cáo buộc trên đất Belarus "có căn cứ của Nga, Trung Quốc hoặc của ai khác", trong khi "họ không nhìn thấy tận mắt".

Ông Lukashenko dẫn chứng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO ở Ba Lan và các nước Baltic cũng mang đầy tính đe dọa, nhưng liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương lại cho rằng phía Nga và Belarus là bên gây bất ổn tình hình.

Nhưng ngay cả khi tính đến điều này thì việc lực lượng vũ trang Nga hiện diện thường xuyên ở trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus là không bất thường. Nếu cần thiết, quân đội Nga sẽ rất nhanh chóng được triển khai tới Belarus chỉ trong vòng 24 giờ.

Ông Lukashenko cho biết: "Không có cuộc thảo luận nào về việc triển khai các lực lượng vũ trang Nga trên cơ sở thường trực, thông qua việc thành lập một số loại căn cứ - điều này thậm chí còn không được nói tới bởi chúng tôi không cần nó".

"Theo khái niệm của chúng tôi về an ninh quân sự của Liên minh Quốc gia Nga - Belarus thì chưa cần thiết cho điều này. Sẽ có một số loại cảnh báo nếu chúng ta thấy hành động bất thường của NATO".

"Khi nhận thấy nguy cơ về một cuộc xung đột quân sự, trong vòng một ngày (các căn cứ, sân bay... của chúng ta đã được xác định) nhiều đơn vị tác chiến và binh sĩ Nga sẽ được triển khai đến Belarus", ông Lukashenko nói rõ.

Giới truyền thông cũng nhắc lại, cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên "Phương Tây 2021" dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay, hoạt động này rất được NATO chú ý.

Những diễn biến trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi nổ ra những cuộc biểu tình trên khắp lãnh thổ Belarus nhằm phản đối kết quả bầu cử đã khiến Minsk thay đổi thái độ gần như hoàn toàn đối với Nga.

Trước đó, Belarus đã lên kế hoạch tổ chức nhiều cuộc tập trận chung với liên minh quân sự NATO ở sát biên giới Nga, thậm chí còn thắt chặt quan hệ với khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ở mức đặc biệt.

Không chỉ có vậy, trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Belarus, KGB nước này còn bắt giữ một tốp lính đánh thuê Wagner của Nga với cáo buộc có âm mưu tiến hành phá hoại hay tác động đến cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên hiện tại quan hệ Nga - Belarus được cho là đã quay trở về thời kỳ nồng ấm nhất, ông Lukashenko rõ ràng chỉ còn một đồng minh duy nhất là Tổng thống Vladimir Putin khi đang bị thế giới phương Tây quay lưng.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-ong-lukashenko-neu-can-thiet-quan-doi-nga-se-den-belarus-trong-24-gio-post468597.antd