Ðộng lực đoàn kết và cống hiến vì cộng đồng

Ðảng bộ bộ phận Công ty TNHH một thành viên Thanh Tùng là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên được thành lập theo mô hình này ở tỉnh Sơn La. Ðiều đáng ghi nhận là Ðảng bộ luôn quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều việc làm ý nghĩa đã có sức lan tỏa, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể công ty, thúc đẩy tinh thần lao động, sáng tạo và cống hiến.

Trường tiểu học Ngọc Linh thuộc Công ty TNHH một thành viên Thanh Tùng.

Trường tiểu học Ngọc Linh thuộc Công ty TNHH một thành viên Thanh Tùng.

Ðảng bộ bộ phận Công ty TNHH một thành viên Thanh Tùng là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên được thành lập theo mô hình này ở tỉnh Sơn La. Ðiều đáng ghi nhận là Ðảng bộ luôn quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều việc làm ý nghĩa đã có sức lan tỏa, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể công ty, thúc đẩy tinh thần lao động, sáng tạo và cống hiến.

Bên cạnh chú trọng mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng cũng đề cao lợi ích cộng đồng và quan tâm đời sống tinh thần của người lao động. Với quan điểm đó, Giám đốc công ty Phan Thanh Tùng, kiêm ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ bộ phận công ty cho rằng, cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của Ðảng trong đơn vị, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng rất quan trọng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và sáng tạo. Ðây chính là điều kiện phát triển bền vững công ty trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 1996, anh Phan Thanh Tùng là một trong những người đầu tiên ở tỉnh Sơn La mạnh dạn thành lập doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng. Năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Thanh Tùng với ba bộ phận sản xuất, kinh doanh. Ngày mới thành lập, công ty chỉ đầu tư xây dựng cơ bản, nay đã bước sang lĩnh vực đào tạo nhân lực, thương mại, dịch vụ, doanh thu hằng năm đạt 146 tỷ đồng, chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Năm 2018, công ty nộp hơn 10 tỷ đồng tiền thuế, trong đó nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng, nộp tiền bảo hiểm cho người lao động 1,9 tỷ đồng.

Ðiều đáng nói là tại đây đã hình thành được tổ chức đảng và các đoàn thể, hoạt động tích cực, đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của doanh nghiệp, cũng như ổn định đời sống của người lao động. Ban đầu, công ty chỉ có hai đảng viên, phải sinh hoạt ghép. Hai năm sau, công ty kết nạp được thêm đảng viên, từ đó đủ điều kiện thành lập chi bộ. Cho đến hôm nay, từ một chi bộ nhỏ đã phát triển thành ba chi bộ. Năm 2014, Ðảng bộ bộ phận công ty được thành lập với 54 đảng viên, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Thanh Tùng là một trong số những doanh nghiệp đi đầu về thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở tỉnh Sơn La. Ngoài thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp, công ty có nhiều việc làm mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ðảng ủy, Ban giám đốc công ty đã thống nhất cách làm ngắn gọn, dễ hiểu là tập trung vào những việc làm cụ thể, thiết thực. Mục tiêu là làm cho tập thể lãnh đạo, đảng viên, người lao động đoàn kết, gắn bó với công ty, phát huy năng lực sáng tạo để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, có những cống hiến vì cộng đồng. Chị Ðoàn Thị Phương, Bí thư Ðảng ủy bộ phận giải thích: Chỉ thực hiện một từ “Ðoàn kết” của Bác dạy thôi cũng không phải dễ. Trong Ðảng bộ, các đơn vị thành viên đã vận hành theo hướng tạo ra môi trường thân thiện, gắn kết yêu thương, thực hiện lối sống văn hóa, mình vì mọi người, bởi đó là những yếu tố mang đến sức mạnh đoàn kết.

Quán triệt tinh thần của Ðảng ủy công ty, khối trường học - một trong ba bộ phận hoạt động kinh doanh của công ty đã có nhiều nỗ lực tạo nên thương hiệu Ngọc Linh, thu hút được sự quan tâm của người dân TP Sơn La. Trường mầm non Ngọc Linh (thành lập năm 2001) là một trong những đơn vị đứng đầu của ngành giáo dục thành phố và tỉnh Sơn La. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư bài bản, theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo; đội ngũ giáo viên có 75% là giáo viên giỏi, chuyên môn vững vàng; môi trường sư phạm tốt, tập thể giáo viên đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống đời thường, cô và trò thân thiện, quý mến nhau. Sau thành công của mô hình mầm non, công ty tiếp tục thành lập Trường tiểu học Ngọc Linh với 55 giáo viên (tất cả đều có trình độ đại học, cao đẳng); chi bộ nhà trường có 25 đảng viên, các tổ chức công đoàn, chi đoàn, nữ công được thành lập và hoạt động hiệu quả, nhanh chóng đưa chất lượng giáo dục của nhà trường dẫn đầu TP Sơn La. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận chuẩn mức độ II năm học 2019 - 2020, là một trong số ít trường ngoài công lập các tỉnh miền núi phía bắc đạt kết quả này. Mới đây, tại cuộc thi CLB toán tiếng Anh tổ chức tại Ðà Nẵng, nhà trường đã đạt một giải bạc, một giải đồng và một giải tiềm năng.

Ðối với tỉnh miền núi, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục vốn được coi là sự mạo hiểm, Giám đốc Phan Thanh Tùng chia sẻ: Cách đây 60 năm, Bác Hồ và Ðoàn công tác của Chính phủ về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, Người căn dặn: Phải diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được ấm no, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui. Những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Sơn La và các tỉnh Tây Bắc đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng để được như Bác mong muốn, cần thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục để đầu tư có chiều sâu, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Chúng tôi đầu tư vào lĩnh vực khó này với mong muốn tích cực góp phần cùng ngành giáo dục tỉnh Sơn La nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực dồi dào cho địa phương.

Với lực lượng đảng viên làm nòng cốt về công tác tư tưởng, dẫn dắt phong trào, Công ty Thanh Tùng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương. Từ năm 2005 đến 2010, công ty đã ủng hộ hơn 300 con bò, trị giá 4,5 tỷ đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp và TP Sơn La. Công ty còn thành lập một trang trại chăn nuôi bò tại xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, nhằm chăm sóc bò và tuyển chọn giống khỏe để giao cho các hộ gia đình theo phương thức nuôi rẽ, khi bò đẻ, bê lớn đủ tuổi thì lại giao bò mẹ cho hộ gia đình khác nuôi. Cứ như thế, ban đầu trang trại chỉ có hơn 100 con bò giống, sau gần 10 năm, đàn bò phát triển thành hơn 300 con và đã được bàn giao cho các gia đình, giúp họ thoát nghèo thành công. Mới đây, công ty ủng hộ 300 triệu đồng xây một ngôi nhà tình nghĩa cho người nghèo có công ở huyện Mộc Châu.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ trương đẩy mạnh phát triển cây ăn quả xuất khẩu là việc khó, rủi ro cao nhưng công ty đã sẵn sàng đứng ra đảm nhận. Ở huyện Sông Mã, vào vụ thu hoạch nhãn năm 2018 - 2019, công ty cam kết với tỉnh là tổ chức thu gom, kết nối tiêu thụ và xuất khẩu với nguyên tắc phi lợi nhuận.

Bài và ảnh: ÐỨC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41164902-%C3%B0ong-luc-doan-ket-va-cong-hien-vi-cong-dong.html