'Ông lớn' hãng bia Nhật Kirin rút khỏi thương vụ Sabeco

Ngoài Kirin, hãng bia lớn khác của Nhật Bản là Asahi cũng không được mong đợt sẽ tham gia đặt mua cổ phần Sabeco trong cuộc đấu giá ngày 18/12.

Trải qua hơn 1 thế kỷ hình thành và phát triển, Kirin Holdings đã sở hữu 188 công ty con với đội ngũ gần 40.000 nhân viên. Thị phần quốc tế của Kirin đặc biệt trung vào khu vực Châu Á và Châu Đại Dương. Cho tới nay, Asahi, Kirin, Saporo và Suntory vẫn là 4 thương hiệu thống lĩnh thị trường bia Nhật Bản.

Trước đó, theo tin từ Reuters, Kirin Holdings đã nhiều lần thể hiện mong muốn sở hữu cổ phần của Sabeco từ khi Chính phủ Việt Nam có kế hoạch thoái vốn. Thời điểm giữa tháng 8 vừa qua, ông Keisuke Nishimura - Phó Chủ tịch điều hành, Thành viên cao cấp Hội đồng quản trị Tập đoàn đã gặp gỡ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ để ngỏ việc đầu tư dài hạn và đưa Sabeco lớn mạnh hơn nữa.

Tại Việt Nam, tên tuổi Kirin được biết đến khi tập đoàn này sở hữu toàn bộ cổ phần tại Trade Ocean Holdings – đơn vị nắm giữ 57% vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (Interfood, mã: IFS) sở hữu thương hiệu Trà Bí Đao Wonderfarm hay Trà Xanh Nhật Kirin.

Thương vụ gây ồn ào nhất phải kể đến việc Kirin mua lại Dairy Farmer vào năm 2008 và Brewer Lion Nathan năm 2009. Trước đó 1 năm, Kirin Brewery đã được đổi tên thành Holding Limited để khẳng định vị trí của thương hiệu này trên thị trường.

Mới năm ngoái, Kirin đã tiếp tục thâu tóm hãng bia số 1 của Myanmar là Myanmar Brewery. Theo báo cáo năm 2016, doanh thu Kirin đạt hơn 18 tỷ USD, tổng tài sản lên tới 21,3 tỷ USD.

Tại thời điểm 30/9/2017, doanh thu bán hàng tại thị trường Nhật Bản chủ yếu đến từ Kirin Brewery, Kirin Beverage và Mecian. Doanh thu nước ngoài mang về từ Lion, Brasil Kirin và Myanmar Brewery. Còn lại là dược phẩm.

Tuy nhiên mới đây nhất, hãng bia Nhật Bản, Kirin đã quyết định không tham gia đấu giá cổ phần Sabeco do tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài bị giới hạn và khả năng cạnh tranh gay gắt khi đấu giá.

Theo quy định, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco là 49%, hiện tại các nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu gần 10% cổ phần Sabeco nên trong đợt đấu giá này, họ chỉ được mua tối đa 38,59%.

Trước đó, Kirin và Asahi, hai hãng bia lớn nhất Nhật Bản, được đánh giá là những người mua tiền năng khi nhà nước thoái vốn khỏi Sabeco, bên cạnh ThaiBev.

Asahi từng đăng ký mua cổ phần Sabeco từ năm ngoái. Tuy nhiên, trước cuộc đấu giá Sabeco 3 tháng, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Asahi, ông Akiyoshi Koji nói với Bloomberg rằng, Sabeco đang được định giá quá đắt và từ chối nói về khả năng tham gia đấu giá.

Mai An (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ong-lon-hang-bia-nhat-kirin-rut-khoi-thuong-vu-sabeco-219740.htm