Ông lớn giao đồ ăn Trung Quốc tiếp tục phục vụ các bệnh viện ở Vũ Hán trong tâm bão virus corona

Trước đó, Ele.me đã tạm dừng dịch vụ cho các bệnh viện Vũ Hán do quan ngại lây diễm virus chết người virus corona chủng mới.

“Ông lớn” trong lĩnh vực giao đồ ăn Trung Quốc Ele.me đã tập hợp 100 nhà hàng để chuẩn bị đồ ăn và phục vụ cho đội ngũ y bác sĩ đang phục vụ tại tuyến đầu trong cuộc chiến với virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trước đó, dịch vụ này tạm dừng giao đồ ăn tới các bệnh viện để phòng trường hợp lay lan virus đang gây lo sợ cho cả thế giới nói trên.

Ele.me khởi động lại dịch vụ giao hàng tới các bệnh viện ở Vũ Hán. (Ảnh: SCMP)

Ele.me khởi động lại dịch vụ giao hàng tới các bệnh viện ở Vũ Hán. (Ảnh: SCMP)

Nhóm nhà hàng đầu tiên, bao gồm cả một số thương hiệu lớn như McDonald’s hay Burger King, đã bắt đầu phục vụ các đơn hàng giao đồ ăn từ hơn 10 bệnh viện địa phương, SMCP dẫn nguồn từ một bài đăng trên tài khoản WeChat của Alibaba vào hôm qua (28/1). Trong trường hợp bạn chưa biết, Alibaba là công ty mẹ của dịch vụ Ele.me.

Một nhân viên giao đồ ăn của Ele.me đã giao đồ một cách an toàn đến một bác sĩ tuyến đầu vào hôm Chủ nhật tuần trước, Alibaba nói. Hãng này cho biết thêm rằng 270 bữa ăn khác cũng được chuyển đến các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện Xiehe, Bệnh viện No 6 và Bệnh viện Zhongnan vào một ngày sau đó.

Ele.me trước đó tuyên bố sẽ tạm dừng dịch vụ giao đồ ăn đến bệnh viện ở Vũ Hán và các khu vực khác đang có các ca nhiễm virus corona chủng mới. Trong khi đó, đối thủ của Ele.me là Meituan cũng đưa ra quyết định tương tự.

Động thái của Ele.me được đưa ra trong bối cảnh nhiều công ty Internet Trung Quốc cam kết đóng góp tiền và các nguồn lực khác để hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ đang chiến đấu với dịch bệnh corona virus. Ngoài Ele.me, một số nền tảng khác thuộc sở hữu của Alibaba cũng khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa các y bác sĩ đang làm việc tại Vũ Hán.

Tính đến thời điểm 6 giờ chiều, giờ địa phương, ngày 29/1, SMCP cho biết Trung Quốc đã ghi nhận 6.061 ca nhiễm virus corona chủng mới và 132 trường hợp tử vong. (Ảnh: WIRED)

Meituan tuyên bố vào đầu tuần này sẽ thành lập một quỹ 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 28,8 triệu USD) để chăm sóc đội ngũ y, bác sỹ. Meituan cũng cung cấp 1.000 bữa ăn mỗi ngày cho các nhân viên tại bệnh viện ở Vũ Hán và cho phép các bác sỹ ở đây sử dụng 300.000 chiếc xe đạp chia sẻ miễn phí.

Tuần trước, Alibaba dành 1 tỉ nhân dân tệ để mua các vật dụng y tế từ Trung Quốc và nước ngoài cho các bệnh viện ở Vũ Hán, trong khi đó ông lớn Tencent quyên góp 300 triệu nhân dân tệ để mua khẩu trang và các đồ dùng y tế khác cho cộng đồng.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/ong-lon-giao-do-an-trung-quoc-tiep-tuc-phuc-vu-cac-benh-vien-o-vu-han-6897599.html