Ông Lê Vinh Danh làm cố vấn cấp cao của ĐH Văn Lang

Sáng 15/9, ban lãnh đạo ĐH Văn Lang, TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Vinh Danh làm cố vấn cấp cao của trường.

Đón nhận vị trí mới ở ĐH Văn Lang, ông Lê Vinh Danh chia sẻ trong 40 năm làm việc, ông có 31 năm đồng hành cùng trường đại học, tâm huyết muốn phát triển môi trường đại học.

"Lựa chọn đồng hành cùng ĐH Văn Lang là sự cân nhắc để tôi quay trở lại với những cống hiến cho đại học. Chặng đường đã trải qua cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm, nhìn nhận để đi đến một mục tiêu cụ thể có thể ngắn hơn", ông Danh nói.

 Ông Lê Vinh Danh (cầm hoa) nhận quyết định bổ nhiệm của ĐH Văn Lang sáng 15/9. Ảnh: ĐH Văn Lang.

Ông Lê Vinh Danh (cầm hoa) nhận quyết định bổ nhiệm của ĐH Văn Lang sáng 15/9. Ảnh: ĐH Văn Lang.

TS Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết trường mong muốn nhiều nhân tố cùng đồng hành để hoàn thành mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Ông kỳ vọng sự đồng hành của ông Lê Vinh Danh sẽ tạo nguồn cảm hứng và sức mạnh mới cho đội ngũ khi triển khai các nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian tới.

Ông Lê Vinh Danh, 58 tuổi, công tác tại ĐH Tôn Đức Thắng từ năm 1999. Tháng 7/2007, ông lên làm hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng.

Cuối tháng 7/2020, ông bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, tạm đình chỉ công tác tại trường và sau đó bị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, do có nhiều vi phạm công tác Đảng và công tác quản lý tài chính, hành chính.

Đầu tháng 11/2020, ông được phân công về khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐH Tôn Đức Thắng, theo nguyện vọng.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-le-vinh-danh-lam-co-van-cap-cao-cua-dh-van-lang-post1263204.html