Ông Lê Văn Thành trúng cử Phó chủ tịch Tài chính VFF

Ngày 21-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Đại hội Thường niên năm 2020 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) tại Hà Nội. Nội dung được chờ đợi tại Đại hội lần này là cuộc bầu chọn chức danh Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ.

Đại hội thường niên năm 2020 nhằm tổng kết, phân tích những mặt được và chưa được trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn sắp tới nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu đặt ra trong năm 2020 và các năm tiếp theo; đồng thời xây dựng các giải pháp, kế hoạch để hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2021, xây dựng kế hoạch hướng tới mục tiêu World Cup bóng đá nữ 2023, World Cup bóng đá nam 2026, đổi mới và nâng cao chất lượng cho hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia.

 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Chương trình Đại hội thường niên VFF năm 2020 được diễn ra với các nội dung chính như: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành VFF; Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 của VFF; Báo cáo việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2021; Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ VFF; Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của các đội tuyển quốc gia trong năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2019 của VFF.

Đặc biệt, Đại hội thường niên lần này của VFF là cuộc bầu chọn chức danh Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ khóa VIII. Trước đây, chức danh này do ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách, nhưng sau đó ông Nghĩa từ chức vào năm ngoái nên vẫn còn bỏ trống.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Để đảm bảo tốt công tác bầu cử bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, VFF cũng đã hoàn thiện dự thảo Quy chế bầu cử để trình Đại hội thông qua và áp dụng với việc bầu cử tại Đại hội. Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng và trực tiếp. Chỉ có đại biểu được Tổ chức thành viên của VFF đăng ký quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội mới có quyền biểu quyết và bầu cử.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Lê Khánh Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh: "Trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như các vấn đề còn hạn chế, tồn tại của bóng đá Việt Nam, tôi mong rằng Đại hội thường niên lần này tiếp tục thể hiện vai trò là một diễn đàn quan trọng để các Tổ chức thành viên đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng các giải pháp, các biện pháp cho hoạt động phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn của sự phát triển nội tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Ông Lê Khánh Hải chúc mừng 6 thành viên mới gia nhập VFF.

Đại hội đã kết thúc và tân Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ là ông Lê Văn Thành, Ủy viên BCH VFF, Trưởng ban Tài chính và Vận động tài trợ LĐBĐVN khóa 8, sau khi vượt qua 2 ứng cử viên khác cho chức danh này là ông Phạm Thanh Hùng, Ủy viên BCH VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ khóa VIII và ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Cacao Việt Nam.

Ông Lê Văn Thành (bên phải) trở thành Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ.

Ông Lê Văn Thành hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP thể thao Động Lực. Trước khi tranh cử vào vị trí Phó chủ tịch Tài chính VFF, ông Lê Văn Thành đã có kinh nghiệm nhiều năm với nền thể thao nước nhà với vai trò: Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; Trưởng ban vận động tài trợ Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và Vận động tài trợ VFF khóa 8.

* Trước đó, chiều 20-11, Hội nghị BCH lần thứ 7 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) đã diễn với nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021. Các ủy viên BCH đã thảo luận sôi nổi và đóng góp trên tinh thần xây dựng xoay quanh phương án để giải đấu diễn ra một cách phù hợp. Hội nghị đã nhất trí thông qua phương án tổ chức mùa giải bóng đá quốc gia 2021 và cũng đề xuất tính toán thêm các phương án khác để dự trù cho nhiều trường hợp có thể xảy ra.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên FIFA, AFC và AFF không thể cử đại diện trực tiếp tham dự Đại hội thường niên của VFF. Căn cứ điều kiện thực tế và qua trao đổi, thống nhất với FIFA, AFC và AFF, Thường trực BCH VFF đã chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị thật tốt các trang thiết bị kỹ thuật để ghi hình và phát sóng trực tiếp toàn bộ diễn biến của Đại hội phục vụ các tổ chức bóng đá quốc tế theo dõi online.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ong-le-van-thanh-trung-cu-pho-chu-tich-tai-chinh-vff-644456