Ông Lê Văn Thành tiếp tục làm Bí thư Hải Phòng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XV tiếp tục được bầu là Bí thư Thành ủy (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chiều 15/10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra và bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI ra mắt Đại hội

Trước đó vào chiều 14/0, các đại biểu đã thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) cũng đã bầu ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Ông Lê Văn Thành được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Theo đó, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) - tiếp tục được các đại biểu trong Ban chấp hành Đảng bộ Hải Phòng khóa XVI tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Tùng đã tái cử làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Cùng tái đắc cử còn có ông Nguyễn Văn Tùng được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại Đại hội, ông Đỗ Mạnh Hiến đã đắc cử Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hải Phòng, thay bà Nguyễn Thị Nghĩa nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đỗ Mạnh Hiến đã đắc cử Phó Bí thư thường trực Thành ủy khóa XVI

Ông Đỗ Mạnh Hiến, SN 1969, từng là Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư huyện Kiến Thụy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Hiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (2015-2020).

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND thành phố được làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Ông Lê Văn Thành phát biểu sau khi tái đắc cứ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVÔng Lê Văn Thành (sinh ngày 20/10/1962, quê quán tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Thành từng giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ong-le-van-thanh-tiep-tuc-lam-bi-thu-hai-phong-20201015195303656.htm