Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng vừa tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên bế mạc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng đã bầu 1 lần đủ 53 ủy viên trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm cao.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI các đại biểu bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 ủy viên.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI bầu ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng tiếp tục giữ chức Bí Thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng khóa XV trúng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI cũng đã bầu Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, với 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Ông Lê Văn Thành (SN 1962), quê quán: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Quốc dân. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng từng giữ các chức vụ: Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Ngày 24/10/2015, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 29/6/2016, tại Kỳ họp thứ nhất HĐNT TP Hải Phòng đã bầu Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch HDDND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Đoàn Tân - Vũ Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/ong-le-van-thanh-tai-dac-cu-bi-thu-thanh-uy-hai-phong-301804.htm