Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế với số phiếu tuyệt đối

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu 15 ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Lê Trường Lưu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu 2 đồng chí Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI cũng với số phiếu tuyệt đối; bầu đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm ra Tỉnh ủy khóa XVI.

Đồng chí Lê Trường Lưu sinh ngày 23/1/1963 tại xã Vinh Thái (nay là xã Phú Gia), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí có bằng thạc sĩ kinh tế, từng được nhận Huân chương lao động hạng 3 vào năm 2010.

Từ 7/2001 đến tháng 9/2008, đồng chí giữ chức Quyền rồi Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau đó, được bầu là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hương Thủy rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 10/2015 đến nay: đồng chí giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI

Lê Tám Bảy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/ong-le-truong-luu-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-thua-thien-hue-voi-so-phieu-tuyet-doi-551761.html