Ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch Thường trực TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa bổ sung phân công công tác đối ông Lê Trung Chinh nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bổ sung phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Ông Lê Trung Chinh sẽ điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của các Phó Chủ tịch, khi Chủ tịch UBND thành phố đi vắng.

Phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. (Ảnh: TT).

Phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. (Ảnh: TT).

Trước đó, vào ngày 13/3/2020, tại kỳ họp thứ 13 bất thường khóa IX nhiệm kỳ 2016-2020 HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng - đã có quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3.

Trong khi đó, vào ngày 19/12/2018, ông Lê Trung Chinh được HĐND thành phố bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố thay ông Nguyễn Ngọc Tuấn vừa được HĐND TP quyết nghị miễn nhiệm nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Trung Chinh (SN 1969, quê quán huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là Tiến sĩ Quản lý giáo dục; từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP, trước khi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-le-trung-chinh-lam-pho-chu-tich-thuong-truc-tp-da-nang-d138003.html