Ông Lê Trọng Khuê tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội

Sáng nay (11-9), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đã khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 345 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông trên địa bàn thành phố.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-9, tập trung vào các nội dung: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2013-2018; Kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Hơn 340 đại biểu nông dân dự Đại hội.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị của giai cấp nông dân Thủ đô với tinh thần: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm - Kỷ cương, Đại hội khẳng định quyết tâm: Phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, Anh hùng, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, công tác xây dựng Hội có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và chất lượng, đã có hơn 1 triệu lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp... Công tác xây dựng Hội tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng. Hội đã động viên cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái lao động, sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội được khẳng định và nâng cao; quyền lợi của hội viên được bảo đảm, hội viên ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội. Công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội đã góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, dần hình thành các vùng sản xuất theo định hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, thành phố đã xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể, các mô hình được phát triển đa ngành, đa nghề; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy lưu ý, Hội Nông dân thành phố quan tâm một số vấn đề: Tổ chức Hội phải khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trong lòng người dân; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và thành phố với nông dân; xây dựng các cấp Hội thật sự vững mạnh. Cùng với việc đổi mới phương pháp và phong cách làm việc, đội ngũ cán bộ Hội cần sâu sát, nhiệt tình, hiểu biết sâu sắc về nông nghiệp, nông thôn, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân, thực sự là người bạn đồng hành của nông dân. Hội cần làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thành phố.

Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tích cực thực hiện Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Chương trình đã đề ra, trong đó có chỉ tiêu về nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo... Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân nhằm thúc đẩy thi đua lao động sản xuất; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới để mỗi người dân nông thôn thấy được mình là chủ thể, được tham gia bàn bạc dân chủ, quản lý, giám sát thi công các dự án xây dựng nông thôn mới của địa phương.

“Hội cần chú trọng vận động nông dân tích cực bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn; tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; tự giác giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững sự bình yên cho nông thôn ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Cùng với các đoàn thể khác, Hội Nông dân các cấp cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tổ chức cho nông dân tham gia góp ý vào hệ thống pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Để Hội Nông dân các cấp hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Hội Nông dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Hà Nội trao tặng Hội Nông dân bức trướng với dòng chữ “Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng Hội Nông dân thành phố Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018.

* Chiều 11-9, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ IX đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 43 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 13 thành viên. Ông Lê Trọng Khuê, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội được các đại biểu tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hà Nội cũng bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm bà Dương Thị Hằng và các ông Lê Ngọc Thắng, Nguyễn Hồng Hải.

Sơn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/912525/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-ix