Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

100% đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch tỉnh.

Ngày 29/11, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, 100% số phiếu bầu (54/54 đại biểu có mặt) đã thống nhất bỏ phiếu bầu cho ông Thanh giữ chức vụ trên thay cho ông Đinh Văn Thu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Ông có trình độ chuyên môn: đại học ngành Ngân hàng; đại học ngành Luật kinh tế; thạc sĩ Chính sách công.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh từng giữ các chức vụ như:Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và Xuất nhập khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai).

Sau đó được chuyển về làm Phó giám đốc rồi lên giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam, Phó Bí thư thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn.

Tháng 7/2015, ông Lê Trí Thanh được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và sau đó là nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 7/2019, ông được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 11/11, Tỉnh ủy Quảng Nam đã bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (nhiệm kỳ 2015-2020).

AN NGUYÊN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/ong-le-tri-thanh-duoc-bau-lam-chu-tich-tinh-quang-nam-post204936.gd