Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Chiều 14/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban thường vụ và bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người. Trong đó, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV.

Chiều 14/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban thường vụ và bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.H

Chiều 14/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban thường vụ và bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.H

Ông Lê Tiến Châu (51 tuổi quê quán Tây Ninh) là tiến sĩ Luật học. Trước khi được Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Châu là thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Đồng Văn Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Trần Văn Huyến (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm 10 thành viên, do bà Phạm Thị Phượng (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang khóa 13) đứng đầu.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với 16 thành viên chính thức, 1 thành viên dự khuyết.

Cửu Long

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/ong-le-tien-chau-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-hau-giang-681222.html