Ông Lê Quốc Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang

Ngày 23/4, Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nha Trang Nguyễn Thế Sinh, lãnh đạo tỉnh Hội cùng 210 đại biểu đến từ cơ sở hội các cấp thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ TP Nha Trang đạt nhiều kết quả, hoạt động nhân đạo lên tới 29,5 tỷ đồng. Các cấp hội đã tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa tổng trị giá 5,77 tỷ đồng. Trong đó, Hội vận động hơn 5.000 phần quà, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do thiên tai; phối hợp tổ chức mô hình cây ATM gạo 146 tấn gạo phục vụ người dân nghèo, trị giá đạt được gần 2 tỷ đồng…

Ông Lê Quốc Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được triển khai hiệu quả. Hội đã vận động quyên góp trợ giúp gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam… dịp vui Xuân đón Tết được 10,6 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cũng đã vận động cứu trợ 16.112 suất quà, tặng 1.150 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, tặng 197 chiếc xe lăn cho người khuyết tật. Đồng thời, tổ chức 62 đợt hiến máu tình nguyện, thu 9.680 đơn vị máu.

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang lần thứ X diễn ra nghiêm túc, công khai, công tâm bầu chọn Ban Chấp hành Thành Hội với 27 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Thành Hội với 7 ủy viên. Ông Lê Quốc Thịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang. Đại hội cũng đã bầu 40 đại biểu đại diện dự đại hội cấp trên.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ong-le-quoc-thinh-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-chu-thap-do-tp-nha-trang-19822/