Ông Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Quang Tùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị được đại hội bầu đã bỏ phiếu, bầu 17 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lựa chọn nhân sự chủ chốt của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

 Ông Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: TGQT.

Ông Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: TGQT.

Theo đó, Lê Quang Tùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông Võ Văn Hưng, Nguyễn Đăng Quang được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Bà Hồ Thị Thu Hằng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Lê Quang Tùng năm nay 49 tuổi, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư cơ khí giao thông.

Ông là cán bộ có phần lớn thời gian công tác gắn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ 1996 đến 2014). Bắt đầu từ chuyên viên của một Vụ, ông Tùng kinh qua các vị trí như Phó chánh văn phòng Bộ, thư ký Bộ trưởng. Sau đó ông trở thành Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và vùng lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Từ 2014 đến 2016, ông Tùng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hai năm sau, Bộ Chính trị quyết định phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Tùng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Văn Được

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-le-quang-tung-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-quang-tri-post1142362.html