Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 có 50 người.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa mới đã công bố danh sách Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người là các ông bà: Lê Quang Mạnh, Phạm Văn Hiểu, Trần Việt Trường, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Tiền Phong, Lê Văn Thành, Lê Tấn Thủ, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Hiển, Trần Thị Vĩnh Nghi, Nguyễn Tòng Nhiệm, Trịnh Minh Thắng, Chiêm Thống Nhất.

Ông Lê Quang Mạnh (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố) được bầu làm Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư là ông Phạm Văn Hiểu (Chủ tịch HĐND thành phố) và ông Trần Việt Trường (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy).

Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người; ông Lê Văn Thành được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Quang Mạnh năm nay 46 tuổi, quê quán xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; vào Đảng chính thức ngày 17/10/2002. Ông là tiến sĩ Kinh tế; trình độ quản lý chính trị cao cấp; chức vụ hiện nay là Phó Bí thư Thành ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND TP.

Trước khi được Ban Bí thư luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Quang Mạnh là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ong-le-quang-manh-duoc-bau-lam-bi-thu-thanh-uy-can-tho-508448.html