Ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Chính trị điều động và phân công ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị vừa quyết định ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Quyết định số 2389-QĐNS/TW, Bộ Chính trị điều động và phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo thông tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh (đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội); miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng...

Trước đó, sáng 11/10, Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên thôi chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TP HCM diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai, 15/10.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, 50 tuổi. Quê quán: Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 10/2011, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2014, ông Lê Minh Hưng được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ong-le-minh-hung-giu-chuc-chanh-van-phong-trung-uong-dang-520421.html