Ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng nay (5/5), tại tỉnh ủy An Giang đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khóa XI, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định điều động, phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định điều động, phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định ông Lê Hồng Quang. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Lê Hồng Quang là cán bộ đã được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị, chức vụ từ địa phương đến Trung ương.

Bà Mai hi vọng tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, gắn bó, đoàn kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, phát triển, nâng chất lượng đời sống nhân dân, đưa An Giang trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trong nhóm phát triển khá cả nước.

Trên cương vị mới, ông Lê Hồng Quang cho biết, đây là niềm vui, vinh dự, là sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để phát triển tỉnh An Giang.

Ông Lê Hồng Quang hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Tỉnh ủy An Giang tiếp tục thừa hưởng, phát huy những thành quả quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua, nhất là những chỉ đạo của nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang hiện là Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân. Nhiệm vụ trước mắt An Giang cần chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tuyến biên giới, có kế hoạch cụ thể trong các tình huống, đảm bảo cho sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Hồng Quang sinh năm 1968, ở Kiên Giang. Trong quá trình công tác ông từng có thời gian làm cán bộ Ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang.

Trong giai đoạn 1992 đến tháng 5/2003, ông công tác nghiệp vụ tại TAND TP.HCM, rồi làm Thẩm phán TAND TP.HCM

Từ tháng 5/2003, ông làm Thẩm phán TAND tối cao (công tác tại Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM), giảng viên Học viện Tư pháp.

Từ tháng 10/2008 đến 1/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí TAND; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy TAND Tối cao; Ủy viên Hội đồng khoa học TAND Tối cao; Ủy viên Hội đồng trường Cán bộ Tòa án; được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao (nhiệm kỳ 3).

Tháng 1/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND Tối cao. Hơn 2 tháng sau ông được điều động, luận chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Tới tháng 6/2017, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thẩm phán TAND Tối cao; sau đó được phân công giữ chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao

Tháng 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4/2021, ông được điều động, luân chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Hải Nam

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ong-le-hong-quang-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-an-giang-d20715.html