Ông Lavrov: Không được phép coi Nga là quốc gia nợ nần tất cả các nước

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không thể chấp nhận việc coi Liên bang Nga như một quốc gia nợ nần tất cả các nước, nhưng không ai nợ Nga bất cứ điều gì.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

"Tất cả coi Liên bang Nga là quốc gia nợ tất cả các nước, nhưng không ai nợ Nga bất cứ điều gì - như đôi khi chúng ta quan sát thấy trong hành vi của một số đồng nghiệp phương Tây. Tất nhiên, đó là điều không thể chấp nhận được" - Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo thường niên ngày 16.1. "Chúng ta hãy hợp tác với nhau, hãy làm việc trên cơ sở bình đẳng" - ông Lavrov nói thêm.

Cũng trong cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Lavrov nói về một loạt chính sách đối ngoại của Nga trong năm 2018. Một trong số này là mối quan hệ giữa Nga và Mỹ liên quan đến hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới).

“Đối với START mới, nhiều nước lo ngại rằng hiệp ước sẽ bị hủy bỏ bởi kế hoạch rút lui của Mỹ” - TASS dẫn lời ông Lavrov nói.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ không làm như vậy. Chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để loại bỏ tất cả những trở ngại trong START mới vì chúng tôi mong muốn gia hạn hiệp ước này” - Ngoại trưởng Nga bày tỏ, đồng thời cũng đề nghị Mỹ thực thi hiệp ước.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, ông hy vọng rằng “tính chuyên nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế sẽ thể hiện trong cách tiếp cận của Mỹ trong đối thoại về sự ổn định chiến lược”.

Hiệp ước START mới giữa Mỹ và Nga về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược có hiệu lực vào ngày 5.2.2011. Hiệp ước quy định rằng, 7 năm sau khi có hiệu lực, mỗi bên không được sở hữu nhiều hơn tổng cộng 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay chiến lược đã được triển khai, cũng như không sở hữu quá 1.550 đầu đạn hạt nhân trên các ICBM, SLBM và máy bay chiến lược đã được triển khai; cùng 800 bệ phóng ICBM, SLBM và máy bay ném bom chưa được triển khai.

Hiệp ước START mới quy định các bên phải trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và tên lửa hai năm một lần.

Hiệp ước START mới sẽ có hiệu lực đến năm 2021, trừ khi được thay thế bằng một thỏa thuận tiếp theo. Nó có thể được gia hạn trong thời gian không quá 5 năm (tức là cho đến năm 2026) nếu các bên đồng ý.

Nga đã kêu gọi Mỹ không trì hoãn khả năng gia hạn hiệp ước START mới.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-lavrov-khong-duoc-phep-coi-nga-la-quoc-gia-no-nan-tat-ca-cac-nuoc-652583.ldo