Ông Laurentino Cortizo đắc cử Tổng thống Panama

Sau khi 95% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5-5 tại Panama được kiểm đếm, Tòa Bầu cử của quốc gia Trung Mỹ này tuyên bố, ứng cử viên Laurentino Cortizo của đảng Cách mạng dân chủ (PRD) đã đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Cortizo và vợ vẫy chào người ủng hộ sau khi Tòa Bầu cử tuyên bố ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Panama. (Ảnh: Reuters)

Ông Cortizo và vợ vẫy chào người ủng hộ sau khi Tòa Bầu cử tuyên bố ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Panama. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Sau khi 95% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5-5 tại Panama được kiểm đếm, Tòa Bầu cử của quốc gia Trung Mỹ này tuyên bố, ứng cử viên Laurentino Cortizo của đảng Cách mạng dân chủ (PRD) đã đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2024.

Tòa Bầu cử Panama cho biết, theo kết quả kiểm 95% phiếu bầu, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Cortizo giành được hơn 33% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Romulo Roux thuộc đảng Thay đổi dân chủ (CD) nhận được hơn 31% phiếu bầu. Ông Roux cho rằng, kết quả này quá sít sao để ông thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Tòa Bầu cử Panama khẳng định “không thể đảo ngược” kết quả bỏ phiếu vừa công bố dù đây chỉ là kết quả sơ bộ.

Phát biểu trước người ủng hộ tại thủ đô của Panama sau khi giành chiến thắng, ông Cortizo đã kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc: “Hôm nay Panama đã giành chiến thắng, và hơn bao giờ hết, Panama cần hợp nhất các lực lượng”. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Cortizo cam kết khôi phục hình ảnh của đất nước chịu ảnh hưởng của vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama” hay vụ bê bối hối lộ liên quan đến công ty xây dựng Brazil Odebrecht.

Trước đó cùng ngày, khoảng 1,889 triệu cử tri Panama (chiếm 72,83% trong tổng số 2,757 triệu cử tri) đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới cho nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Tổng thống, 71 nghị sĩ Quốc hội, 20 nghị sĩ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng và 688 đại diện bang và chính quyền địa phương.

Ứng cử viên Tổng thống Stevo Pendarovski mừng chiến thắng tại Skopje, sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố. (Ảnh: Reuters)

* Ngày 5-5, theo kết quả sau khi Ủy ban Bầu cử nhà nước Bắc Macedonia kiểm đếm 99,5% phiếu bầu, ông Stevo Pendarovski, ứng cử viên chung của liên minh cầm quyền gồm đảng Liên minh dân chủ xã hội (SDSM) và đảng Liên minh dân chủ vì hội nhập (DUI), đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này. Ông Pendarovski nhận được 51,7% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ của ông, ứng cử viên Gordana Siljanovska - Davkova thuộc liên minh Tổ chức cách mạng toàn Macedonia - đảng Dân chủ đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE) giành được 44,7% phiếu bầu. Hai ứng cử viên này có kết quả ủng hộ sít sao trong vòng một của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hai tuần trước.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Pendarovski phát biểu trước báo giới rằng, chiến thắng này là “tấm vé” giúp Bắc Macedonia gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU). Thủ tướng Bắc Macedonia Zoran Zaev đã chúc mừng ông Pendarovski và khẳng định cử tri đã cho thấy Bắc Macedonia sẵn sàng trở thành thành viên của EU.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40090602-ong-laurentino-cortizo-dac-cu-tong-thong-panama.html