Ông lão tốt bụng tặng 10.000 USD tiền mặt cho người thất nghiệp

Người đàn ông Australia hào phóng tặng tiền mặt cho những người thất nghiệp xếp hàng bên ngoài trung tâm trợ cấp ở Melbourne.

Bên ngoài trung tâm Centrelink ở Box Hill, ngoại ô Melbourne, Australia có một hàng dài những người thất nghiệp đang chờ nhận trợ cấp. Ông Peter Darmos, 62 tuổi, cảm thấy đau lòng trước cảnh tượng này, đã quyết định tặng cho mỗi người 100 USD.

"Có những người lương thiện đang không có cách nào để mang bữa ăn về cho gia đình", Daily Mail dẫn lời ông Darmos.

"Phải đến tuần sau họ mới nhận được trợ cấp. Nhưng họ cần thức ăn ngay tối nay".

Ông Darmos tặng 10.000 USD bằng tiền mặt cho những người thất nghiệp chờ trợ cấp.

Ông Darmos tặng 10.000 USD bằng tiền mặt cho những người thất nghiệp chờ trợ cấp.

Người đàn ông tốt bụng đến ngân hàng, chờ một giờ để đến lượt rút tiền. Ông Darmos mang về 10.000 USD, số tiền tối đa cho một lần rút, chỉ để chia cho những người thất nghiệp ở Centrelink, trung tâm dịch vụ dân sinh của Australia.

"Sự cảm kích, những giọt nước mắt của họ, những điều đó thật khó tin", ông nói.

"Tôi phải làm thế vì họ cần sự cứu giúp ngay lập tức. Họ không thể chờ đến ngày mai hoặc ngày kia. Tôi không thể đứng đó, nhìn lũ trẻ nhà mình được ăn no trong khi những người khác chết đói".

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/ong-lao-tot-bung-tang-10000-usd-tien-mat-cho-hang-nguoi-that-nghiep-ar536672.html