Ông lão Nhật bị bắt vì nhốt con trong lồng suốt 26 năm

Cảnh sát Nhật Bản ngày 7/4 bắt giữ một ông lão bị cho là đã nhốt người con mắc bệnh tâm thần trong chiếc lồng chật hẹp suốt 26 năm qua.

Ngôi nhà của ông Yoshitane Yamasaki ở tỉnh Hyogo

Vụ việc diễn ra tại thành phố Sanda, tỉnh Hyogo. Theo hãng tin Kyodo News, ông Yoshitane Yamasaki (73 tuổi) bị bắt vì nhốt con trai trong một chiếc lồng tự chế cao 1 m, dài 1,8 m và rộng 0,9 m.

Chiếc lồng bằng gỗ được đặt trong căn lều có máy điều hòa nhiệt độ, nằm kế bên nhà ông Yamasaki. Người con hiện nay 42 tuổi và bắt đầu bị nhốt từ năm 16 tuổi, khi ông có hành động bạo lực vì bệnh tâm thần.

Ông Yamasaki tắm rửa và cho con trai ăn uống mỗi ngày. Nguồn tin từ cơ quan điều tra tiết lộ người con không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe ngoài việc bị gù lưng.

Hồi tháng 12.2017, cảnh sát Nhật Bản cũng bắt giữ một cặp vợ chồng ở tỉnh Osaka vì nhốt con gái 33 tuổi trong một căn phòng rất nhỏ trong suốt 15 năm. Khi nhà chức trách phát hiện thì người con gái đã tử vong và thi thể chỉ nặng 19 kg.

Theo Thanh niên online

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/ong-lao-nhat-bi-bat-vi-nhot-con-trong-long-suot-26-nam-20180408094328601.htm