Ông lão dâm ô nhiều bé gái ở Vũng Tàu một mực kêu oan trước tòa

Sáng nay (17/11), TAND TP Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940, ngụ tại chung cư Lakeside Vũng Tàu) về tội dâm ô trẻ em.

Tại phiên tòa hôm nay, vắng mặt một số người liên quan nên luật sư bào chữa cho bị cáo Thủy yêu cầu hoãn phiên tòa tuy nhiên, tòa không chấp nhận.

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, xét thấy vắng mặt những người này không ảnh hưởng quá trình xét xử, vì vậy yêu cầu tòa tiếp tục xét xử.

Liên quan yêu cầu của các luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về vấn đề xem xét vụ án, thực nghiệm điều tra liên quan việc tố cáo, chủ tọa phiên tòa đã mời các điều tra viên tới tòa để công bố vật chứng, quá trình khám nghiệm cùng các file ghi âm.

Bị cáo Thủy trước vành móng ngựa.

Bị cáo Thủy trước vành móng ngựa.

Luật sư bào chữa cho ông Thủy yêu cầu tòa xét xử kín vụ án nhưng bị đại diện VKS bác bỏ.

Mới làm thủ tục, Nguyễn Khắc Thủy cho biết đang bị đau đầu, khó thở, chóng mặt. HĐXX cho phép bị cáo được ngồi trong quá trình diễn ra vụ án.

Chủ tọa phiên tòa thông tin do bị cáo đã nhiều tuổi nên HĐXX đã mời bộ phận y tế đến hỗ trợ trong trường hợp sức khỏe của bị cáo có vấn đề. Những người làm chứng cũng được triệu tập đến phiên xử.

Luật sư bị cáo Thủy đề nghị hoãn phiên tòa, nhưng HĐXX đã không đồng ý.

Sau khi tòa công bố cáo trạng, Thủy khẳng định: “Tôi không chấp nhận việc dâm ô với 2 trẻ em là cháu D. với cháu H.A”.

“Cháu D. tôi không quen biết nhưng cháu H. A., tôi xin ý kiến như sau: Cháu ở cùng chung cư với tôi, nhà tôi ở lầu trên, H. A. lầu dưới. Cháu thường đứng trước cửa vì vậy tôi hay xoa đầu vỗ vai cháu, động viên học giỏi để có tương lai tươi sáng.

Tôi xin quý tòa, tôi không đồng tình kết luận của cáo trạng mô tả hành vi dâm ô với trẻ em. Tôi cho đây là sự vu cáo, vu khống”, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy trả lời.

Về lời khai của anh Tuấn (bố cháu D.), ông cho là đó lời tố cáo không có cơ sở. Vì theo bị cáo Thủy, thường ngày, 18h là bị cáo không thể ra ngoài và đã đi ngủ rồi.

Bị cáo Thủy cũng cho rằng, việc anh Tuấn trình bày cơ quan điều tra rằng có đánh và tát ông là không đúng. Ông Thủy yêu cầu đối chất với anh Tuấn và hỏi về việc tát, đánh ở đâu, vị trí nào. “Tôi không bị anh Tuấn tát hay chửi”, ông Thủy khẳng định trước tòa.

Về tờ giấy dán trước nhà chị Trần Thu Thủy với nội dung “Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy”, bị cáo Thủy xác nhận đó là chữ viết của bản thân.

Trả lời lý do, ông Thủy cho hay, ông viết nội dung ấy vì nhiều bức xúc: “Vợ chồng cô Thủy đã truy sát, đánh con tôi tại cơ quan khiến con tôi mất việc. Tôi đã tố cáo sự việc nhiều lần lên cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết nên tôi mất niềm tin”.

Về phía nhân chứng, ông Vajay (quốc tịch Ấn Độ - người từng chứng kiến việc ông Thủy dâm ô bé gái) cho biết, mình sinh sống tại chung cư Lakeside đã được 5 năm. Ông biết bị cáo sau khi ông chụp được tấm hình bị cáo đang thực hiện hành vi dâm ô. Ông chụp được tấm hình vào khoảng 17h ngày 19/6/2014, lúc đó ông đang dẫn con trai đi ra ngoài chơi.

Ông mô tả rõ ông thấy 1 tay Thủy đang mò vào trong quần lót của bé gái. Khi Thủy thấy có người thì đã rút tay khỏi quần bé gái nhưng ông vẫn chụp hình làm bằng chứng rồi đi trình báo công an phường. Nhưng sau đó công an phường không lập hồ sơ vụ việc vì cảnh sát khu vực cho biết là… không nhận ra nạn nhân là ai. Ông này chỉ viết đơn tường trình vụ việc chứ không phải đơn tố cáo.

Bé N. (nhân chứng) cho rằng những lần qua chung cư Lakeside chơi thì thường xuyên thấy Thủy có những hành vi khiếm nhã đối với những với bé gái.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2014, Nguyễn Khắc Thủy đã thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 cháu gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Vụ thứ nhất, vào tháng 4/2014, anh T. bố của cháu N.N.A.D. (SN 2008) dẫn con gái chơi tại khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên của chung cư Lakeside. Trong lúc bé D. đang chơi đùa cùng anh trai (SN 2003) thì Thủy đến sờ vào bộ phận sinh dục của bé.

Hành vi này của Thủy đã bị anh trai của bé D. phát hiện vào báo cho bố biết. Anh T. đã tát rồi chửi mắng Thủy, sau đó báo cho bảo vệ của chung cư biết vụ việc.

Tiếp đến là vào tháng 5/2014, trong lúc bé T.H.A. (SN 2003) đang nói chuyện với bạn tại cửa sổ một căn phòng ở chung cư Lakeside thì Thủy đến, thực hiện hành vi dâm ô với bé H.A. Bạn của bé H.A đã chứng kiến vụ việc.

Năm 2016, Công an TP Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ do công an phường Nguyễn An Ninh chuyển giao, nội dung bà N.T.T.Th. tố giác Nguyễn Khắc Thủy có hành vi xâm hại tình dục đối với con gái của bà.

Sau khi tố giác Thủy xâm hại tình dục con gái mình và một số bé gái khác tại chung cư thì ngày 3/7/2016, bà Th. trở về nhà và phát hiện một mảnh giấy ghi “Hãy chú ý sự an toàn của mày và con quái vật T.T.Th”. Công an đã giám định và xác định chữ viết là của Thủy.

Quá trình điều tra, công an đã lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và đã làm rõ được 2 vụ trên. Riêng vụ của con gái bà Th. và một số bé gái khác thì tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Tháng 3/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp điều tra, sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc.

Sau đó, vào cuối tháng 3/2017, VKSND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn và tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thủy (ngụ tại chung cư Lakeside Vũng Tàu) để điều tra hành vi dâm ô trẻ em. Ông Thủy có vấn đề sức khỏe, già yếu nên cho tại ngoại.

Minh Tuệ (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/ong-lao-dam-o-nhieu-be-gai-o-vung-tau-mot-muc-keu-oan-truoc-toa