Ông lão đâm chết con trai lĩnh 20 năm tù

Thấy con trai tự thêm tên vào sổ đỏ, ông lão 68 tuổi cho rằng con muốn chiếm đoạt nhà đất làm của riêng nên đã đi mua dao rồi truy sát.

Ngày 7/7, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Đắc Thung (68 tuổi, ở huyện Quốc Oai) 20 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân vụ án là anh Vinh (32 tuổi, con trai bị cáo).

 Bị cáo lĩnh 20 năm tù sau khi giết con trai. Ảnh: N.T.

Bị cáo lĩnh 20 năm tù sau khi giết con trai. Ảnh: N.T.

Ông Thung khai giữa năm 2019, ông ta mua thửa đất ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai rồi đưa tiền cho con trai để xây nhà.

Sau đó, bị cáo giao cho anh Vinh đi làm thủ tục sang tên mảnh đất từ chủ cũ sang cho ông ta. Tuy nhiên, anh Vinh đã tự ý thêm tên của mình vào sổ đỏ với tư cách đồng sở hữu.

Cuối năm 2019, sau khi xây xong nhà mới, ông Thung đón vợ và con trai từ nhà cũ về ở. Lúc chung sống, anh Vinh đề xuất ông Thung chuyển hẳn quyền sở hữu nhà đất cho con trai, nhưng ông lão từ chối với lý do chỉ sang tên sau khi ông qua đời.

Theo lời khai, chuyện sang tên sổ đỏ khiến bị cáo và con trai nảy sinh mâu thuẫn. Do đó, ngày 21/11/2019, anh Vinh đưa mẹ đẻ về lại nhà cũ.

Cho rằng con trai bất hiếu và có ý định chiếm đoạt nhà đất làm của riêng nên ngày 27/11, bị cáo ra chợ mua dao bầu, giấu trong nhà với mục đích gặp con trai để nói chuyện.

Sáng 30/11/2019, thấy anh Vinh đến, ông Thung tiếp tục thuyết phục cả nhà về ở chung. Bị con trai từ chối, bị cáo lấy dao truy sát rồi đâm chết quý tử. Ông ta sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi cầm hung khí đến Công an xã Đông Yên đầu thú.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-lao-dam-chet-con-trai-linh-20-nam-tu-post1103893.html