Ông lão bị đánh tử vong sau câu phàn nàn về người đi đường

Thấy nhóm thanh niên chạy xe máy 'tạt đầu', ông Hải lên tiếng liền bị họ đánh hội đồng.

Hôm nay (24/9), TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ của Trần Đức Mạnh về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".

Tòa cũng xem xét đơn của gia đình bị hại Nguyễn Thiện Hải (55 tuổi) đề nghị xử phạt các bị cáo Mạnh, Lương Ngọc Thành và Nguyễn Hồng Lâm về tội "Giết người". Do vậy, Thành và Lâm dù không kháng cáo song vẫn phải ra trước tòa phúc thẩm.

Các bị cáo Mạnh, Thành, Lâm (từ trái qua) tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Bắc Từ Liêm, khoảng 21h ngày 13/7/2017, anh Nguyễn Trung Kiên (31 tuổi) chở ông Hải về đến ngã tư Nhổn thì bị "tạt đầu" bởi chiếc xe máy do Thành điều khiển, ngồi sau là Mạnh.

Sau câu mắng "đi kiểu gì vậy" của ông Hải, hai bên to tiếng. Mạnh và Thành đấm, tấn công ông Hải. Hành vi côn đồ của họ đã khiến ông Hải ngã xuống đường, tử vong sau đó.

Kiên cũng bị hai thanh niên này đánh gãy răng. Kiên còn bị Nguyễn Hồng Lâm khống chế để cho Thành và Mạnh hành hung.

TAND quận Bắc Từ Liêm đã tuyên phạt Thành 8 năm tù, Mạnh lĩnh 7 năm cùng về tội "Cố ý gây thương tích" và Lâm 15 tháng tù treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Luật sư đề nghị xét xử các bị cáo tội giết người

Tại tòa phúc thẩm, Mạnh và Thành đều cho rằng, do bị kích động nên mới dẫn đến đánh nạn nhân. Bác bỏ việc này, Viện Kiểm sát cho hay: Ông Hải chưa có một hành động gì để các bị cáo phải "kích động tinh thần".

Mạnh và Thành khai chỉ đấm vào mặt nạn nhân 1-2 cái. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đã phản bác: "Nghe các bị cáo trình bày đánh như vậy thì ông Hải không thể bị vỡ sọ não, dập phổi, chấn thương vùng chẩm...". Theo giấy chứng thương khi được đưa đi cấp cứu, ông Hải đã "chết lâm sàng".

Luật sư đề nghị tòa công bố lời khai của ba nhân chứng cho thấy Thành là người dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân. Còn bố của nạn nhân bức xúc: "Chỉ vài cú đánh theo như lời khai thì con tôi có bị vỡ xương gò má, lồi mắt... chết tức tưởi hay không".

Sau hơn hai giờ xét xử, tòa phúc thẩm đã bác đơn của gia đình bị hại, giữ nguyên tội danh song nhận định mức hình phạt với các bị cáo là chưa tương xứng với tính chất vụ án. Tòa tuyên phạt Thành 8 năm 9 tháng tù, Mạnh 7 năm 9 tháng và Lâm 15 tháng.

Gia đình bị hại cho hay, sẽ theo đến cùng vụ án.

Theo VNE

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ong-lao-bi-danh-tu-vong-sau-cau-phan-nan-ve-nguoi-di-duong-515807.html