Ông Kim thay đổi cách ăn mặc, tạo hình ảnh khác với cha và ông nội

Sự thay đổi trong cách ăn mặc của nhà lãnh đạo Triều Tiên thời gian gần đây khiến giới quan sát nghi ngờ ông muốn tạo nên hình ảnh khác biệt với cha và ông mình.

Trong nhiều sự kiện gần đây, ông Kim Jong Un chọn cách ăn mặc khác với phong cách của hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm là cha và ông mình, theo Yonhap.

Ngày 28/11, ông đến địa điểm giám sát buổi thử nghiệm bệ phóng đa tên lửa siêu lớn trong bộ áo măng tô dáng dài màu xanh đen làm bằng da. Trước đó vài ngày, nhà lãnh đạo có chuyến chỉ đạo thực địa tại một cơ sở quân sự trên đảo Changrin, cũng mặc áo măng tô dáng dài màu trắng ngà cùng một chiếc sơ mi xanh dương.

Theo giới quan sát, sự thay đổi phong cách thời trang cho thấy ông Kim có thể đang xây dựng một hình ảnh riêng, tạo khác biệt với cố lãnh đạo Kim Jong Il và cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.

 Ông Kim Jong Un giám sát buổi thử nghiệm bệ phóng tên lửa mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong Un giám sát buổi thử nghiệm bệ phóng tên lửa mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Kể từ khi nắm quyền vào năm 2011, ông Kim Jong Un chủ yếu học theo hình ảnh của cha và ông mình. Kiểu tóc vuốt ngược ra sau, cặp kính gọng cứng và bộ đồ đại cán đen kiểu Mao Trạch Đông được xem là phong cách ăn mặc đặc trưng của cố lãnh tụ Triều Tiên.

Việc nhà lãnh đạo trẻ tuổi xây dựng hình ảnh tương tự như ông mình trong những năm đầu cầm quyền là điều không thể tránh khỏi, theo nhận định của nhiều nhà quan sát.

Ông Kim Jong Un tiếp nhận cương vị người lèo lái đất nước sau cái chết đột ngột của cha mình, dù mới có vài năm chuẩn bị. Ông đối diện nhiều thách thức lớn để tập trung quyền lực trong đảng Lao động Triều Tiên, chính quyền và quân đội. Các cơ quan này đều mang đậm dấu ấn của hai cố lãnh đạo Triều Tiên suốt nhiều thập kỷ.

"Ông Kim có vẻ đang tìm cách xây dựng hình ảnh và đặc trưng riêng càng nhiều càng tốt", Kim Yong Hyun, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Dongguk, Hàn Quốc, nhận định.

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố ngày 25/11 về chuyến thị sát tại đảo Changrin của ông Kim Jong Un. Ảnh: KCNA.

Ông Kim cũng bắt đầu theo đuổi phong cách lãnh đạo khác với các bậc tiền bối, điển hình là chính sách ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc và Nga. Ông đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong gần 2 năm qua, bao gồm 2 hội nghị thượng đỉnh và cuộc gặp đột xuất tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Trong khi đó, một số nhà phân tích đánh giá sự thay đổi về phong cách ăn mặc gần đây của ông Kim có thể chủ yếu xuất phát từ sở thích cá nhân, thay vì tham vọng xây dựng hình ảnh lãnh đạo mới của đất nước.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ sự thay đổi báo hiệu những thay đổi lớn sắp tới về chính sách quân sự và đối ngoại. Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang chìm trong bế tắc. Vòng đối thoại mới nhất tại Thụy Điển vẫn không đạt được tiến triển mới. Hai bên vẫn bất đồng về các bước phi hạt nhân hóa và gỡ bỏ cấm vận.

Triều Tiên thời gian qua liên tiếp có những động thái làm gia tăng căng thẳng tình hình bán đảo, với 14 lần thử tên lửa kể từ tháng 5. Đợt thử tên lửa tầm ngắn gần nhất diễn ra vào ngày 28/11. Bình Nhưỡng cũng đặt hạn chót cho Washington thay đổi yêu sách đàm phán là cuối năm 2019.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-kim-thay-doi-cach-an-mac-tao-hinh-anh-khac-voi-cha-va-ong-noi-post1020093.html