Ông Kim: Quân đội 'làm nên mọi kỳ tích' tại vùng thiên tai

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un liên tục đi thị sát việc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ca ngợi lực lượng quân nhân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm xã Kangbuk thuộc huyện Kumchon, tỉnh Hwanghae Bắc. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng trong bão Bavi (Ba Vì) hồi cuối tháng 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm xã Kangbuk thuộc huyện Kumchon, tỉnh Hwanghae Bắc. Đây là địa phương chịu thiệt hại nặng trong bão Bavi (Ba Vì) hồi cuối tháng 8.

Đi cùng các sĩ quan quân đội và quan chức, cán bộ, ông Kim thăm khu vực tái thiết tại xã này sau bão. Ông ca ngợi lực lượng quân nhân là "những người làm nên mọi kỳ tích" vì đã xây dựng lại nhà cửa cho người dân chỉ trong thời gian ngắn, theo hãng thông tấn KCNA.

"Quân nhân, những người đã nhanh chóng đi đến khu vực thiệt hại theo sự ủy thác của ngài Kim Jong Un, đã đạt được những thành công đáng tự hào, báo cáo chiến thắng đầu tiên cho Ủy ban Trung ương đảng trong chiến dịch khắc phục hậu quả thiên tai", KCNA nói trong bản tin hôm 15/9.

"Quân đội Nhân dân chính là những người làm nên mọi kỳ tích trên mảnh đất này", ông Kim được trích lời.

"Sức mạnh thực sự của Quân đội Nhân dân không nằm ở số lượng binh lính hay đạn dược mà nằm ở tình yêu họ dành cho đất nước và người dân, cũng như sức mạnh tinh thần của họ", nhà lãnh đạo Triều Tiên nói.

Ông Kim cũng cho biết "cần phải thiết lập mục tiêu dài hạn về xây dựng" ở các tỉnh "một cách thực tế và có kế hoạch hơn", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ của nhà nước để "xây dựng đời sống văn minh cao ở các vùng nông thôn".

Khu vực tái thiết tại xã Kangbuk bao gồm những ngôi nhà có cấu trúc giống nhau theo từng khu, được quy hoạch đồng bộ.

Tuần trước, ông Kim đã đi thị sát xã Taechong, khu vực khác bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Hwanghae Bắc, nơi quân nhân cũng đang xây dựng lại nhà cửa cho người dân.

Theo KCNA, Triều Tiên đã đối mặt với "hiện tượng thời tiết tai hại" trong mùa hè này với mưa lớn và bão. Đất nước đã ghi nhận lượng mưa cao thứ hai trong vòng 25 năm qua.

Ba cơn bão liên tiếp đi vào Triều Tiên thời gian gần đây đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, gây quan ngại về an ninh lương thực.

Hồi đầu tháng 9, ông Kim cũng từng đến thăm một khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Maysak.

Theo giới quan sát, qua các chuyến thăm, ông Kim muốn truyền tải thông điệp ông là "nhà lãnh đạo của nhân dân".

Đông Phong
Ảnh: KCNA

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-kim-quan-doi-lam-nen-moi-ky-tich-tai-vung-thien-tai-post1131396.html