Ông Kim nhấn mạnh 'các biện pháp tích cực, tấn công' tại hội nghị đảng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi thực hiện 'các biện pháp tích cực và tấn công' để đảm bảo an ninh tại hội nghị của đảng trước thời hạn cuối năm mà ông đã đặt ra cho Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã triệu tập hội nghị với các quan chức hàng đầu trong đảng Lao động Triều Tiên (WPK) từ ngày 28/12 để thảo luận các vấn đề chính sách quan trọng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, theo truyền thông nhà nước.

Bình Nhưỡng đã yêu cầu Washington muộn nhất đến cuối năm nay phải đưa ra các đề xuất mới với nhiều nhượng bộ hơn trong cuộc đàm phán đang bị đình trệ nhằm dỡ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 30/12 cho biết ông Kim đã chủ trì phiên họp ngày thứ hai (29/12) của Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Trung ương khóa 7 đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

KCNA cho biết ông Kim đã đề ra nhiệm vụ trong lĩnh vực đối ngoại, ngành công nghiệp đạn dược và lực lượng vũ trang, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện "các biện pháp tích cực và tấn công để đảm bảo đầy đủ chủ quyền và an ninh của đất nước".

Ông Kim Jong Un chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Trung ương khóa 7 đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Ảnh: KCNA/Reuters.

Ông Kim Jong Un chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Trung ương khóa 7 đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Ảnh: KCNA/Reuters.

Ông Kim đã thảo luận việc quản lý nhà nước và các vấn đề kinh tế, bao gồm các biện pháp cải thiện nông nghiệp, khoa học, giáo dục, y tế công cộng và môi trường, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đã bị tấn công bởi các lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình vũ khí.

Ông "trình bày các nhiệm vụ để khẩn trương khắc phục tình hình nghiêm trọng trong các ngành chính của nền kinh tế quốc dân", KCNA nói.

Hội nghị vẫn đang diễn ra, theo KCNA.

Triều Tiên đã kêu gọi Washington có cách tiếp cận mới để nối lại các cuộc đàm phán, cảnh báo rằng họ có thể đi một "con đường mới" nếu Mỹ không đáp ứng được kỳ vọng của họ.

Các chỉ huy quân đội Mỹ cho biết động thái này có thể bao gồm việc thử nghiệm tên lửa tầm xa mà Triều Tiên đã tạm dừng kể từ năm 2017, bên cạnh các vụ thử đầu đạn hạt nhân.

Washington sẽ "cực kỳ thất vọng" nếu Triều Tiên thử tên lửa tầm xa hoặc hạt nhân, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien nói hôm 29/12, tuyên bố sẽ có hành động thích hợp với tư cách cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu.

Mỹ đã mở các kênh liên lạc với Triều Tiên và hy vọng ông Kim sẽ thực hiện các cam kết về phi hạt nhân hóa mà ông đã đưa ra tại các hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông O'Brien nói.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-kim-nhan-manh-cac-bien-phap-tich-cuc-tan-cong-tai-hoi-nghi-dang-post1030655.html