Ông Kim Jong-yang người Hàn Quốc được bầu làm chủ tịch Interpol

Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vừa bầu chọn ông Kim Jong-yang làm quyền chủ tịch, thay cho ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị Trung Quốc điều tra về cáo buộc nhận hối lộ.

Reuters cho biết, trong cuộc họp thường niên diễn ra hôm nay (21/11) tại Dubai, các thành viên trong Interpol đã đồng ý bầu ông Kim Jong-yang (người Hàn Quốc) làm quyền chủ tịch với nhiệm kỳ hai năm.

Ông Kim Jong-yang, quyền chủ tịch của Interpol. Nguồn: Yonhap

Ông Kim Jong-yang, phó giám đốc đại diện Ủy ban điều hành Interpol tại châu Á đã đánh bại một ứng viên khác là ông Alexander Prokopchuk của Nga và là một trong bốn phó chủ tịch của Interpol.

Trước đó, ông Kim được Mỹ lên tiếng ủng hộ cho việc ứng cử vào vị trí chủ tịch trong khi ông Prokopchuk bị phía Mỹ và châu Âu nghi ngờ sẽ làm tăng ảnh hưởng của Nga trong tổ chức này.

Ông Kim Jong-yang giữ chức quyền chủ tịch, thay thế cho ông Mạnh Hoàng Vĩ đã từ chức khi bị cảnh sát Trung Quốc điều tra về các cáo buộc nhận hối lộ hồi tháng 9/2018.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ong-kim-jong-yang-nguoi-han-quoc-duoc-bau-lam-chu-tich-interpol-18489.html