Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh: Phong tỏa nhiều ngả đường, an ninh thắt chặt

Tân Hoa Xã xác nhận thông tin ông Kim Jong-un đến thăm Trung Quốc vào ngày 19/6, đánh dấu chuyến công du thứ ba của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến nước láng giềng trong vòng 3 tháng trở lại đây.

Video: Đoàn xe hộ tống ông Kim Jong-un lăn bánh trên đường phố Bắc Kinh

Theo Yonhap, sau khi chiếc máy bay của Air Koryo chở theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào sáng 19/6, đoàn xe hộ tống ông Kim trong đó chiếc limousine được cho là chiếc Mercedes S600 của ông Kim Jong-un đã di chuyển ngay tới Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài. AP cho biết rất nhiều xe bán quân sự được huy động tới gần sân bay Bắc Kinh vào sáng sớm 19/6 ngăn phóng viên chụp ảnh. (Ảnh: AP)

Lực lượng cảnh sát tập trung rất đông ở quảng trường Thiên An Môn trong khi 2 chiếc sedan tiến vào bên trong nhà khách. Theo sau 2 chiếc xe này là đoàn hộ tống gồm khoảng 20 xe, trong đó có 1 xe cứu thương. (Ảnh: AP)

Việc các con đường xung quanh Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh bị phong tỏa từ sáng 19/6 càng khiến nhiều người tin rằng đây là điểm đến đầu tiên của ông Kim trong chuyến công du thứ 3 tới Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc mới chỉ xác nhận về chuyến thăm của ông Kim mà chưa tiết lộ về các địa điểm ông sẽ đặt chân tới trong 2 ngày lưu lại ở Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Chiếc limousine được cho là chở ông Kim Jong-un tiến vào nhà khách chính phủ. (Ảnh: AP)

(Nguồn: Yonhap, AP)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-kim-jong-un-toi-bac-kinh-phong-toa-nhieu-nga-duong-an-ninh-that-chat-d407664.html