Ông Kim Jong-un thị sát bão, cách chức nóng cán bộ

Ông Kim Jong-un đã có chuyến đi kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Maysak và nhanh chóng ra quyết định sa thải quan chức địa phương năng lực yếu kém.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão Maysak tại một khu vực thiệt hại nhưng không nói ở địa phương nào. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão Maysak tại một khu vực thiệt hại nhưng không nói ở địa phương nào. Ảnh: KCNA

Theo đó, ngày 5/9 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến đi kiểm tra thực địa các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão nhiệt đới Maysak ở hai tỉnh Nam và Bắc Hamkyong, phía đông nam đất nước và chủ trì một cuộc họp với Tỉnh ủy Nam Hamkyong ngay tại hiện trường để bàn về các biện pháp khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn từ hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) sáng 6/9 chỉ đưa vài dòng tin ngắn ngủi, thống kê hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy do bão Maysak gây ra hồi tuần trước, trong khi đó các thiệt hại về mùa màng không được đề cập.

Đáng chú ý là tại cuộc họp chính sách hành pháp mở rộng hôm 5/9, ông Kim Jong-un đã cho "thảo luận sâu về vấn đề khắc phục thiệt hại tại các vùng ảnh hưởng nặng và nghiên cứu, quyết định các biện pháp chi tiết như tổ chức xây dựng lực lượng cứu trợ thiên tai tại chỗ, lên các phương án hậu cần...

Sau khi tìm hiểu về sự phát triển của cây trồng bị ảnh hưởng bởi bão Maysak, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi thực hiện ngay các biện pháp nông nghiệp và công nghệ tích cực để giảm thiểu nguy cơ sụt giảm năng suất.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim cũng kêu gọi đội ngũ đảng viên, đặc biệt là những người ở thủ đô phải "đi đầu trong việc hỗ trợ hai địa phương khi đất nước trải qua những giai đoạn khó khăn thì rất cần có sự đóng góp to lớn vào việc tăng cường khối đại đoàn kết và nhất trí của xã hội chúng ta", KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim.

Tại cuộc họp hôm 5/9, ông Kim Jong-un đã cách chức Chủ tịch tỉnh Nam Hamkyong vì không nỗ lực phòng chống bão Maysak gây thêm nhiều thiệt hại, đồng thời bổ nhiệm ngay người thay thế mới.

Theo KCNA, trong một bức thư ngỏ gửi cho các đảng viên từ thủ đô Bình Nhưỡng, ông Kim nói rằng khoảng 12.000 đảng viên ưu tú của thủ đô sẽ được cử đến hai tỉnh vừa phải hứng chịu thiên tai nặng nề để giúp đỡ các nỗ lực phục hồi.

Giới quan sát cho biết, chuyến thị sát cơ sở của ông Kim lần này đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão gió được cho là nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh của một nhà lãnh đạo quan tâm đến cuộc sống của người dân, trong bối cảnh họ đang quay cuồng đối phó với một loạt khó khăn liên tiếp gần đây.

Theo Reuters, bão Maysak là cơn bão nhiệt đới thứ chín trong mùa mưa bão năm nay đổ bộ vào Triều Tiên khi nước này vẫn đang phải vật lộn với thiệt hại từ các đợt thiên tai trước đó, bao gồm cả đợt lũ lụt tồi tệ gây mất mùa tại nhiều vùng sản xuất lúa chính ở phía tây nam.

Cũng trong ngày 5/9, tờ nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, đảng Lao động đã ra quyết định xử lý các quan chức ở thành phố Wonsan và tỉnh Kangwon vì đã không sơ tán người dân chạy bão và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác, dẫn đến cái chết của hàng chục sinh mạng.

Kể từ đầu năm đến nay, nhiều tổ chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Triều Tiên khi quốc gia nghèo Đông Á cùng lúc phải đối diện với các lệnh trừng phạt toàn cầu cũng như tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai.

Thậm chí ngay cả giới lãnh đạo Triều Tiên cũng đã bày tỏ lo ngại rằng, những thảm họa thiên nhiên liên tiếp gần đây sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực kinh niên ở trong nước.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-kim-jong-un-thi-sat-bao-cach-chuc-nong-can-bo-d272502.html