Ông Kim Jong-un thành công dân danh dự ở Ecuador

Theo hãng thông tấn Triều Tiên, một thành phố của Ecuador đã trao danh hiệu công dân danh dự cho ông Kim Jong-un.

KCNA cho hay hai thành phố Guaranda và Echeandia, tỉnh Bolivar của Ecuador đã quyết định trao danh hiệu công dân danh dự cho ông Kim Jong-un, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập CHDCND Triều Tiên.

Giải thích quyết định của mình, Thị trưởng thành phố Echeandia nói rằng họ ra quyết định như vậy là vì ông Kim Jong-un là người bảo vệ hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Thị trưởng của thành phố này nói thêm rằng các công dân của thành phố rất vinh dự khi có ông Kim Jong-un làm công dân danh dự.

Thông tin này hiện chưa thể kiểm chứng một cách độc lập, khi chỉ có truyền thông Triều Tiên đăng tải.

Năm 2018 là một năm thành công với nhà lãnh đạo Kim Jong- un khi ông liên tục thực hiện những bước đi được cho là táo bạo nhằm xây dựng hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ đầu năm đến nay, ông Kim liên tục thực hiện những chuyến công du nước ngoài nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, sau hơn 6 năm cầm quyền mà không hề rời khỏi đất nước.

Hành động của ông Kim được thực hiện trong bối cảnh Mỹ, Hàn Quốc đều phải thừa nhận khả năng hạt nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Còn Bình Nhưỡng thì muốn giảm căng thẳng để giảm bớt trừng phạt quốc tế.

Ái Vi (theo KCNA, Rodong Simun)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-kim-jong-un-thanh-cong-dan-danh-du-o-ecuador-94888.html