Ông Kim Jong-un tái xuất, chủ trì cuộc họp về 'răn đe chiến tranh'

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/7 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, sau một khoảng thời gian vắng bóng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp diễn ra hôm 18/7 vừa qua. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp diễn ra hôm 18/7 vừa qua. Ảnh: Yonhap

Cuộc họp được diễn ra hôm 18/7 nhằm thảo luận "các vấn đề then chốt trong việc tăng cường các biện pháp răn đe chiến tranh của đất nước", KCNA cho biết.

Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un cùng các quan chức đã cùng làm rõ "nhiệm vụ chiến lược" của các đơn vị quân sự lớn nhằm đối phó với "tình hình quân sự quanh Bán đảo Triều Tiên" và phê duyệt "các chỉ số kế hoạch đạn dược quan trọng".

"Cuộc họp đã thảo luận các vấn đề về tăng cường giáo dục và hướng dẫn của đảng đối với các cấp chỉ huy và quan chức chính trị trong lực lượng quân đội nhân dân", và "nhấn mạnh sự cần thiết phải trang bị kỹ lưỡng cho các sỹ quan chỉ huy trẻ tuổi", KCNA cho biết.

KCNA gọi các biện pháp được phê duyệt tại cuộc họp là "quyết định lịch sử", dù không nói rõ các biện pháp liên quan đến tính răn đe chiến tranh là gì. Theo Yonhap, thuật ngữ này thường được sử dụng để ám chỉ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc công bố báo cáo cho biết nửa đầu năm nay, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un chỉ xuất hiện trước công chúng 19 lần, đây là khoảng thời gian ông có ít hoạt động công khai nhất kể từ khi lên nắm quyền năm 2012.

Gần đây, ông Kim Jong-un cũng thường vắng bóng trước công chúng. Cuộc họp này là lần xuất hiện đầu tiên của ông trong hơn 10 ngày qua, kể từ khi ông đến thăm Cung điện Mặt trời nhân kỷ niệm 26 năm ngày mất cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Il-sung.

Lam Ninh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/ong-kim-jong-un-tai-xuat-chu-tri-cuoc-hop-ve-ran-de-chien-tranh-603432/