Ông Kim Jong-un sẽ đi phương tiện gì tới gặp ông Trump?

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Mọi động thái liên quan tới cuộc gặp này đang được cả thế giới quan tâm sát sao.

Thành công rực rỡ của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 vừa qua là một cú hích lớn để dư luận đặt cược cho thành công tiếp theo của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi tàu hỏa tới thăm Trung Quốc. Ảnh: Sky News

Tổng thống Mỹ Donal Trump cho biết thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được công bố trong những ngày tới. Các nguồn tin tiết lộ 2 địa điểm tiềm năng sẽ chứng kiến cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa một Tổng thống Mỹ với một nhà lãnh đạo Triều Tiên là khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm, nơi vừa diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều, và Singapore.

Trước đó, Thụy Điển cũng được nhắc đến như một địa điểm lý tưởng để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Câu hỏi được nhiều nhà quan sát đặt ra là ông Kim sẽ di chuyển bằng phương tiện gì để tới gặp ông Trump?

Tờ Bưu điện Washington (The Washington Post) nhận định, các phương tiện của Triều Tiên hiện không đủ khả năng để đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ.

Tờ báo dẫn lời một cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết, Triều Tiên hiện chỉ có máy bay đường dài từ thời Liên Xô. Theo nhà phân tích này, hãng Hàng không Triều Tiên Koryo cũng chỉ sử dụng những máy bay Tupolev. Do đó, Triều Tiên có thể mượn máy bay từ các nước láng giềng hoặc thậm chí có thể đi “nhờ” Hàn Quốc hoặc Thụy Điển.

Trong chuyến thăm bí mật tới Trung Quốc hồi tháng 3, ông Kim đã đi trên đoàn tàu bọc thép được phủ sơn xanh lá cây. Điều này cũng đồng nghĩa, nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đến Moscow (Nga), bằng tàu hỏa và sau đó sang châu Âu. Trang du lịch Seat61.com cho biết hiện có một số chuyến tàu hỏa từ Triều Tiên tới Nga.

Theo những thông tin mới nhất, ông Kim Jong-un đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Bàn Môn Điếm và có khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra tại khu vực phi quân sự bên phần lãnh thổ của Triều Tiên.

Một quan chức hiểu rõ về kế hoạch mà Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh với Mỹ cho biết, về lý thuyết thì tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại khu vực biên giới phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên là rất thuận lợi cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nhất là khi khâu hậu cần đã có sẵn, đội ngũ truyền thông và các trang thiết bị hay vấn đề an ninh đã được chuẩn bị và đảm bảo từ cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều. Theo đó, cho phép Triều Tiên sẵn sàng cho cuộc gặp vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 với Mỹ.

Phát biểu trước báo giới hôm 30/4, ông Trump cũng thể hiện sự hào hứng trước ý tưởng tổ chức cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại khu vực phi quân sự. Đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên cũng là cơ hội để Tổng thống Mỹ Donald Trump “làm nên lịch sử”.

“Có một số điều khiến tôi thích ý tưởng này. Nếu điều này thực sự diễn ra, chúng ta sẽ chứng kiến cuộc gặp lớn tại khu vực phi quân sự thay vì tổ chức ở một bên thứ 3”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump cũng muốn được ghi lại thời khắc lịch sử của mình, khi ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên gặp trực tiếp một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Trump cũng muốn có cái bắt tay xuyên biên giới và thậm chí là những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc nếu ông quyết định đứng lên và rời khỏi bàn đàm phán./.

Video đoàn tàu bọc thép đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Bắc Kinh.

Hoàng Lê/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/video/ong-kim-jongun-se-di-phuong-tien-gi-toi-gap-ong-trump-758027.vov