Ông Kim Jong-un sang Nga làm gì?

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã lên đoàn tàu bọc thép của mình, khởi hành từ ga đường sắt Bình Nhưỡng đến Vladivostok, nơi vào ngày 25/4, ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Điều này đã được Cơ quan điện báo trung ương Triều Tiên (CTAK) thông báo vào hôm thứ Tư 24/4: "Đồng chí Kim Jong-un, lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước và quân đội ta đã đi trên một chuyến tàu đặc biệt vào sáng sớm ngày 24/4 để thăm Liên bang Nga".

Theo CTAK, trong chuyến đi tới Vladivostok, tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên có các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (TPC) Kim Pyong Hee và O Su Young, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Young Ho, Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong Gil và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Choe Son-hui, người từng tham gia việc chuẩn bị các hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ và giám sát vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Vào ngày 25/4, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Vladivostok. Chủ đề chính của cuộc thảo luận sẽ là một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho toàn bộ khu vực Đông Bắc Á. Trong chương trình nghị sự cuộc họp, các nhà lãnh đạo Nga và CHDCND Triều Tiên cũng có kế hoạch thảo luận về các khía cạnh khác nhau của quan hệ song phương, bao gồm cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và nhân đạo.

Cuộc hội đàm giữa Vladimir Putin và Kim Jong-un tại Vladivostok sẽ là cuộc gặp gỡ cá nhân đầu tiên của họ. Đồng thời, Nga là quốc gia nước ngoài đầu tiên mà Kim Jong-un đến thăm kể từ sau khi ông được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong phiên họp Quốc hội Tối cao lần thứ 14 được tổ chức trong nửa đầu tháng 4.

Từ trên tàu, ông Kim Jong-un đã gửi một bức điện tín tới ông Putin. “Tôi sẵn sàng tích cực xây dựng và phát triển tình hữu nghị truyền thống Nga-Triều theo yêu cầu của thời đại mới và hợp tác chặt chẽ với nước Nga để bảo vệ hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên cũng như của toàn thế giới”, bức điện viết.

Trung Quốc đánh giá cao cuộc gặp sắp tới của Kim Jong-un và V. Putin. "Nga và CHDCND Triều Tiên là những nước láng giềng tốt của Trung Quốc. Chúng tôi rất vui khi chứng kiến sự tăng cường tương tác giữa hai quốc gia này ở mức cao nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ góp phần vào quá trình giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp chính trị và sẽ góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cũng đã đưa tin: liên quan đến cuộc gặp sắp tới giữa Putin và Kim Jong-un, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về vấn đề giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên Stephen Bigan đã tham vấn qua điện thoại với Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Kanasugi, đặc biệt nhấn mạnh đến triển vọng chấm dứt chương trình tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ong-kim-jong-un-sang-nga-lam-gi-534214.html