Ông Kim Jong Un mua Mercedes chống đạn không chính hãng?

Tập đoàn sản xuất ôtô Đức Daimler cho hay họ không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào với Triều Tiên trong 15 năm qua.

Tập đoàn sản xuất ôtô Đức Daimler, đơn vị sản xuất chiếc limousine Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nói họ không biết ông Kim mua chiếc xe ở đâu vì hãng chưa từng kinh doanh với Triều Tiên.

Ông Kim thu hút sự chú ý lớn của truyền thông khi sử dụng một chiếc limousine chống đạn của Daimler tại vài cuộc gặp thượng đỉnh gần đây, bao gồm cuộc gặp tuần qua với Thủ tướng Nga Vladimir Putin và 2 lần gặp Tổng thống Donald Trump.

Chiếc Mercedes Maybach S600 Pullman Guard và đoàn vệ sĩ tháp tùng ông Kim Jong Un trong các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây. Ảnh: Getty Images.

Chiếc Mercedes Maybach S600 Pullman Guard và đoàn vệ sĩ tháp tùng ông Kim Jong Un trong các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây. Ảnh: Getty Images.

Việc bán các sản phẩm xa xỉ, bao gồm xe limousine cho Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc cấm trong một động thái gây áp lực yêu cầu Triều Tiên gỡ bỏ sản xuất vũ khí hạt nhân, theo Time.

Mặc dù vậy, ông Kim vẫn sử dụng 2 chiếc limo tại ga Vladicostok - một chiếc Mercedes Maybach S600 Pullman Guard và một chiếc Mercedes Maybach S62. Ông này đã sử dụng chiếc S600 Pullman Guard cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại Singapore hồi tháng 6/2018 và tại Hà Nội tháng 2 vừa qua.

“Chúng tôi hoàn toàn không biết bằng cách nào những phương tiện đó được đưa đến Triều Tiên”, người phát ngôn của Daimler - bà Silke Mockert trả lời AP hôm thứ 4 (25/4). “Với Daimler, việc xuất khẩu chính xác các sản phẩm phù hợp với pháp luật là nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm”.

Daimler, có trụ sở tại Stuttgart, Đức, là một trong những nhà sản xuất ôtô lớn và danh tiếng nhất. Họ cũng là một trong những nhà cung cấp lớn nhất các phương tiện chở khách cao cấp và là nhà sản xuất xe tải trên 6 tấn lớn nhất thế giới.

Trên website của mình, hãng này bán phương tiện và dịch vụ tại hầu hết quốc gia trên thế giới như châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, châu Á, châu Phi. Triều Tiên không nằm trong danh sách này.

“Công ty của chúng tôi không có kết nối kinh doanh với Triều Tiên trong hơn 15 năm qua”, bà này nói. “Để tránh việc giao hàng đến Triều Tiên và bất kỳ đại sứ quán nào của họ trên toàn thế giới, Daimler đã thực hiện quy trình kiểm soát xuất khẩu toàn diện. Doanh số bán xe của các bên thứ 3, đặc biệt là xe qua sử dụng, nằm ngoài tầm kiểm soát và trách nhiệm của chúng tôi”.

Chiếc Mercedes-Benz Pullman của ông Kim có không gian nội thất rộng rãi với trục cơ sở dài 4.315 mm, chiều dài toàn bộ thân xe là 6.356 mm. Xe trang bị động cơ V12 5.5L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 517 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm. Một số nguồn tin cho hay chiếc xe của ông Kim có giá trên 1 triệu USD.

Minh Đăng
Theo Time

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-kim-jong-un-mua-mercedes-chong-dan-khong-chinh-hang-post940474.html