Ông Kim Jong-un liên tiếp xuất hiện ở vùng lũ

Chỉ trong vòng một tháng, ông Kim Jong-un đã 2 lần tới thăm một ngôi làng bị mưa bão tấn công để giám sát những nỗ lực khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Hôm nay (12/9), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm ngôi làng từng bị mưa bão tấn công ở tỉnh Bắc Hwanghae để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

KCNA nhấn mạnh, ông Kim đã đi kiểm tra công trường xây dựng tại làng Taechong-ri thuộc huyện Unpha. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng ông Kim có chuyến thăm tới làng Taechong-ri.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi giám sát công tác khắc phục hậu quả sau lũ ở tỉnh Bắc Hwanghae. (Ảnh: KCNA)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi giám sát công tác khắc phục hậu quả sau lũ ở tỉnh Bắc Hwanghae. (Ảnh: KCNA)

Chuyến thăm đầu tiên của ông Kim tới làng Taechong-ri được thực hiện vào đầu tháng Tám, sau khi những trận mưa lớn đổ xuống khu vực làm mực nước dâng cao gây vỡ đê và khiến hơn 900 ngôi nhà bị ngập trong nước hoặc bị phá hủy, cùng 600 hectar lúa bị ngập.

Việc liên tiếp đi thị sát những khu vực từng bị mưa bão tấn công được xem là một trong những nỗ lực của ông Kim nhằm gây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo toàn tâm chăm lo cho đời sống nhân dân. Trong chuyến công tác hồi tháng Tám, ông Kim đã yêu cầu các quan chức gửi hàng cứu trợ lương thực cũng như cung cấp các thiết bị cần thiết cho người dân vùng lũ.

Còn trong chuyến đi mới nhất, KCNA cho biết Chủ tịch Kim tỏ ra hài lòng với tiến độ triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão.

“Việc ngôi làng được khôi phục lại trông giống như chốn tiên cảnh chỉ trong vòng hơn 30 ngày là một điều kỳ diệu và là nhờ sự đóng góp của quân đội Triều Tiên”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Ngoài ra, ông Kim cũng yêu cầu các quan chức và nông dân “tăng gấp đôi nỗ lực để giảm tối đa thiệt hại đối với mùa màng, đồng thời tăng năng suất”.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên hứng chịu 3 trận bão liên tiếp và cơn bão gần nhất Haishen vừa mới tấn công vào các tỉnh phía đông Triều Tiên trong tuần này. Hồi tháng Tám, những trận mưa lớn cũng đã đổ xuống tỉnh Bắc Hwanghae, trong khi đây lại là khu vực trồng lúa chính ở Triều Tiên.

Thời gian qua gần đây, Chủ tịch Kim Jong-un thường đi thị sát các khu vực bị ngập trong nước lũ ở 2 tỉnh là Hwanghae và Hamgyong. Vào tuần trước, ông Kim đã chủ trì một cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương thuộc đảng Lao động Triều Tiên để bàn thảo về những thiệt hại ở khu vực khai thác mỏ tại tỉnh Nam Hamgyong sau khi bị cơn bão Maysak tấn công.

Trong một cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên vào tháng Tám, ông Kim cũng đã thừa nhận Triều Tiên không thể đạt được những mục tiêu đã định do tác động từ các thách thức từ bên trong và bên ngoài. Do đó, ông Kim tuyên bố sẽ cho công bố một kế hoạch mới vào tháng 1/2021 nhân đại hội đảng.

Đảng Lao động Triều Tiên đồng thời kêu gọi trừng phạt nhiều quan chức trước cáo buộc lơ là trách nhiệm, không tuân thủ mệnh lệnh dẫn tới hậu quả hàng chục người dân thiệt mạng trong những trận mưa bão.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-kim-jong-un-lien-tiep-xuat-hien-o-vung-lu-263887.html