Ông Kim Jong-un lần đầu công khai bàn về triển vọng thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên

Lãnh đạo Kim Jong-un đã 'phân tích và đánh giá sâu sắc' về mối quan hệ liên Triều và cuộc đàm phán dự kiến với Mỹ tại cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 9.4, KCNA đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap/KCNA.

Theo Yonhap, sự kiện này đánh dấu lần bình luận chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vài giờ trước khi thông tin trên được công bố, ông Donald Trump cho biết, dự định gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5 hoặc vào đầu tháng 6 với hi vọng đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong cuộc họp, ông Kim Jong-un đã thảo luận về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm các chi tiết về hội nghị thượng đỉnh dự kiến với Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 27.4.

"Ông đã phân tích và đánh giá sâu sắc về định hướng phát triển quan hệ Bắc-Nam hiện nay và triển vọng đối thoại giữa Triều Tiên -Mỹ", KCNA thông tin.

Không đề cập chi tiết nội dung, nhưng KCNA cho biết, ông Kim Jong-un công bố chính sách trong tương lai cũng như cách thức hành động của Đảng Lao động Triều Tiên về quan hệ quốc tế.

Triều Tiên tổ chức phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động lần đầu tiên kể từ tháng 2.2015. Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền cuối năm 2011, Triều Tiên có 9 phiên họp Bộ Chính trị và các phiên họp mở rộng, bao gồm phiên họp mới nhất.

Trong các phiên họp này, ông Kim Jong-un và các quan chức chủ chốt thường thảo luận các chính sách lớn và định hướng tương lai của Đảng.

"Rất hiếm khi Triều Tiên thảo luận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh liên Triều và đối thoại trong tương lai với Mỹ. Việc tổ chức cuộc họp Đảng Lao động để báo cáo về vấn đề này phản ánh sự quan tâm của Triều Tiên", một nguồn tin của Yonhap nói.

Cuộc họp của Đảng Lao Động Triều Tiên diễn trong bối cảnh quốc hội nước này sẽ tổ chức phiên họp vào ngày mai (11.4) để thảo luận về ngân sách quốc gia và cải tổ nhân sự.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-kim-jong-un-lan-dau-cong-khai-ban-ve-trien-vong-thuong-dinh-my-trieu-tien-600540.ldo