Ông Kim Jong-un lại 'nổi trận lôi đình' khi thăm nhà máy

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại một phen nổi giận khi đến thăm một nhà máy ở nước này.

Ông Kim Jong-un trong một chuyến thăm nhà máy. Ảnh: KCNA

Theo nhà phân tích Yang Moo-jin tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, Hàn Quốc, tâm trạng giận dữ của ông Kim Jong-un có thể do ông thất vọng vì tiến triển kinh tế chậm chạp và vì đối mặt với áp lực của các lệnh trừng phạt quốc tế.

"Ở trong nước, nền kinh tế tự cung tự cấp chưa đạt được lực kéo đẩy và cũng không có động thái nào của Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên" - Yonhap dẫn lời ông Yang nói, và bổ sung rằng sự giận dữ của ông Kim Jong-un là "dấu hiệu của thất vọng".

Hồi đầu tuần này, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong-un phê bình gay gắt ngành y tế công khi đến thăm nhà máy sản xuất thiết bị y tế Myohyangsan. Ông Kim Jong-un thậm chí còn so sánh nhà máy như nhà kho hoặc chuồng ngựa.

Ông Kim Jong-un cũng cho biết, ngành y tế Triều Tiên đã "ngủ đông trong nhiều năm nay".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim Jong-un bực bội như thế này sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump ở Singapore.

Hồi tháng 7, ông Kim Jong-un được cho là "vô cùng tức giận" sau khi kiểm tra một nhà máy điện ở quận Orang, và ví một nhà máy sản xuất túi như "đống rác".

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-kim-jong-un-lai-noi-tran-loi-dinh-khi-tham-nha-may-627008.ldo