Ông Kim Jong-un lại mắng cán bộ Triều Tiên lười nhác

Hãng thông tấn KCNA ngày 17.7 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un lần thứ 2 trong thời gian gần đây mắng cán bộ địa phương lười nhác, không chịu lao động cần cù tại một nhà máy điện đang xây dang dở.

Cơn giận dữ của nhà lãnh đạo xảy ra khi ông thăm công trình nhà máy điện ở vùng đông bắc. Sau khi cán bộ báo cáo tình hình dự án và nguyên nhân chậm trễ, ông Kim “lặng người không nói nên lời” và rất phẫn nộ, theo KCNA.

Ban đầu, nhà máy này do ông nội ông Kim, nhà lập quốc Kim Il-sung ra lệnh xây dựng hồi 30 năm trước. KCNA cho biết ông Kim khẳng định chính phủ đã chỉ đạo đây là dự án trọng điểm, cần tăng tốc xây dựng.

Trước đó ngày 2.7, ông Kim thăm hai xí nghiệp dệt may, cũng phê bình cán bộ về việc bảo trì nhà máy quá kém chất lượng, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại bị hư hỏng, thiếu kinh nghiệm chuyên môn cùng những vấn đề khác.

Theo AP, rất hiếm khi giới truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim phê phán cán bộ. Các chuyên gia nói có lẽ ông Kim chật vật cải thiện nền kinh tế èo uột và nỗ lực đổ trách nhiệm về kinh tế yếu kém cho cán bộ, trước khi ông có thể ban hành các chính sách kinh tế mới.

Giáo sư Koh Yu-hwan thuộc Đại học Dongguk (Hàn Quốc) nói: “Có thể ông Kim đang đổi chính sách, sau khi xác định kinh tế Triều Tiên có quá nhiều vấn đề yếu kém cần giải quyết trong các chuyến thăm và làm việc của ông ấy”.

Từ khi nắm quyền lực sau khi người cha Kim Jong-il qua đời hồi cuối năm 2011, ông Kim hứa cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân Triều Tiên, và muốn phát đi hình ảnh Triều Tiên tươi đẹp, hiện đại đồng thời thúc đẩy tăng tốc xây dựng khả năng hạt nhân.

Dưới quyền ông, kinh tế Triều Tiên dần cải thiện, một số thành tố của của chủ nghĩa tư bản được áp dụng, ví dụ cho phép mở chợ. Trong khi đó, các chuyên gia nước ngoài nói nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa, sự trừng phạt của quốc tế có thể khiến kinh tế Triều Tiên càng vật vã hơn nữa.

Hồi đầu năm nay, sau khi tiến hành đàm phán giải giáp vũ khí với Mỹ, ông Kim đã có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore ngày 12.6 và ông hứa “hoàn toàn phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên”, nhưng chương trình giải giáp vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa có bước tiến lớn nào.

Các quan chức Mỹ-Hàn nói họ sẵn sàng giúp Triều Tiên phục hồi nền kinh tế nếu Bình Nhưỡng dứt khoát từ bỏ chương trình hạt nhân.

Bích Ngọc (theo AP)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-kim-jong-un-lai-mang-can-bo-trieu-tien-luoi-nhac-92702.html