Ông Kim Jong-un đã đến Nga

Ngày 24.4, đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã vượt qua biên giới đi vào lãnh thổ Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa đến Nga trong ngày 24.4 - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa đến Nga trong ngày 24.4 - Ảnh: Reuters

Hãng tin RIA cho biết tàu dừng tại nhà ga Khasan, nhà lãnh đạo được chào đón với hoa cùng hai món quà truyền thống là bánh mì và muối. Sau khi xuống tàu, ông Kim lập tức đi thăm Nhà hữu nghị Nga - Triều (công trình xây dựng năm 1986).

Theo hãng thông tấn KCNA, tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên sang Nga là đội ngũ trợ lý chủ chốt trong đó có Ngoại trưởng Ri Yong-ho và nhà đàm phán hạt nhân kỳ cựu Choe Son-hui. Tuy nhiên, quan chức phụ trách đàm phán hạt nhân với Mỹ Kim Yong-chol lại vắng mặt.

Ông Kim chuẩn bị hội kiến Tổng thống Vladimir Putin tại Vladivostok vào ngày 25.4. Chánh văn phòng Kim Chang-son cùng em gái nhà lãnh đạo Kim Yo-jong đã đến thành phố này từ trước.

Ông Kim Jong-un được chào đón tại nhà ga Khasan - Ảnh: Reuters

Bế tắc trong đàm phán Mỹ - Triều là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa nhà lãnh đạo Kim với Tổng thống Putin. Trợ lý đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố chính quyền Moscow quyết tâm giúp củng cố tình hình ổn định trên bán đảo Triều Tiên hiện tại bằng mọi cách.

Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin tiết lộ Tổng thống Putin dự định đề xuất tái khởi động đàm phán hạt nhân 6 bên (hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản).

Giáo sư Artyom Lukin đến từ đại học liên bang Viễn Đông (FEFU) đánh giá: “Với Nga thì hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ giúp khẳng định lại vị thế của họ: một nhân tố quan trọng ở bán đảo Triều Tiên”.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-kim-jong-un-da-den-nga-111870.html