Ông Kim Jong Un có thể đến Hàn Quốc vào tháng 12

Lãnh đạo tập đoàn CJ của Hàn Quốc tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể kết thúc một năm đột phá ngoại giao trên bán đảo Triều Tiên bằng chuyến thăm đến thủ đô Seoul.

"Chủ tịch Kim Jong Un đã nói ông sẽ đến Seoul vào tháng 12 này", ông Sohn Kyung Shik, lãnh đạo tập đoàn CJ của Hàn Quốc, tiết lộ với báo giới ngày 21/9 khi đang lưu lại New York.

Doanh nhân Hàn Quốc cho biết thời điểm của chuyến thăm vẫn có thể thay đổi và sẽ phụ thuộc vào lời mời của Tổng thống Hàn quốc Moon Jae In, theo Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nhau đi thăm ngọn núi Paekdu nổi tiếng nằm trên biên giới với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Ông Sohn nằm trong số lãnh đạo các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (các chaebol) đã tháp tùng Tổng thống Moon đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần qua. Ông tham dự với tư cách lãnh đạo Hiệp hội các nhà tuyển dụng Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hứa đến thăm Seoul "trong tương lai gần", nhưng không nói cụ thể thời điểm. Tổng thống Moon sau đó bổ sung rằng "tương lai gần" mà ông Kim đề cập chính là trong năm nay.

Nếu lời hứa này trở thành hiện thực, ông Kim Jong Un sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên bước chân đến Seoul kể từ khi bán đảo bị chia thành 2 miền Nam - Bắc.

Ông Sohn Kyung Shik cho biết các dự án hợp tác liên Triều sẽ được thực hiện song song với tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Ông tiết lộ rằng phía Hàn Quốc sẽ xúc tiến trước dự án đường sắt liên Triều.

Ông chủ tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc về thực phẩm và giải trí cho biết ông cảm thấy chính phủ Bình Nhưỡng rất có thiện chí hợp tác kinh tế với Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát biểu từ Seoul hôm 20/9. Ảnh: AFP.

Sau hội nghị vừa qua tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đồng ý đóng cửa bãi thử nghiệm tên lửa Tongchang-ri, khởi động lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời khẳng định Triều Tiên có thể tháo dỡ khu phức hợp hạt nhân tại Yongbyon nếu Mỹ có "biện pháp tương ứng" nhằm đáp lại thiện chí của Triều Tiên.

Hai miền bán đảo Triều Tiên đồng thời ký kết thỏa thuận hướng đến việc giảm căng thẳng quân sự, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều và cùng đăng cai Olympics mùa hè vào năm 2032.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố ông Kim Jong Un hy vọng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ sớm trở lại Triều Tiên, đồng thời hội nghị thượng đỉnh lần 2 cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm diễn ra trong tương lai gần, nhằm thúc đẩy nhanh chóng tiến trình phi hạt nhân hóa.

Theo Thanh Danh/Zing.vn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ong-kim-jong-un-co-the-den-han-quoc-vao-thang-12-1118981.html