Ông Kim Jong-un có chuyến thăm đặc biệt thứ 2 trong 9 năm lãnh đạo

Thị sát vùng lũ ở tỉnh Bắc Hwanghae là chuyến công tác đặc biệt thứ 2 trong 9 năm lãnh đạo của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm nay (7/8), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã tới thăm một ngôi làng bị ngập trong nước lũ ở tỉnh Bắc Hwanghae. Sau những cơn mưa lớn gần đây, hơn 900 ngôi nhà tại ngôi làng ở tỉnh Bắc Hwanghae đã bị ngập trong nước hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

KCNA cho hay, trong chuyến thăm tới khu vực Taechong-ri ở quận Unpha, ông Kim đã yêu cầu các quan chức dùng kho gạo dữ trự cứu trợ cho người dân vùng lũ cũng như cung cấp các nguyên liệu cần thiết như xi măng để phục vụ công tác sửa chữa và xây dựng tại những vùng bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp hôm 5/8. (Ảnh: KCNA)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp hôm 5/8. (Ảnh: KCNA)

“Việc quan trọng cần ưu tiên hiện nay là nhanh chóng cung cấp nơi ở, nhu yếu phẩm hàng ngày, thuốc men và vật dụng cho người dân vùng lũ để ổn định cuộc sống nhanh nhất có thể”, KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim.

Dù KCNA không đưa thông tin cụ thể về thời gian ông Kim tới thăm vùng lũ, nhưng nhiều khả năng chuyến thăm diễn ra vào ngày 6/8, do truyền thông Triều Tiên từng cảnh báo tình trạng mưa lớn xảy ra ở tỉnh Hwanghae trong 2 ngày bắt đầu từ hôm 4/8.

Cũng theo KCNA, gần 730 ngôi nhà và 600 hecta lúa đã bị ngập trong nước cùng 179 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn sau khi một con đê bị vỡ do mực nước không ngừng dâng cao vì mưa lớn trong những ngày gần đây. Hiện chưa có báo cáo thương vong về người sau mưa lớn ở Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Kim cũng hạ lệnh huy động quân đội Triều Tiên triển khai lực lượng tới hỗ trợ xây dựng và sửa chữa những ngôi nhà, đường xá và khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai.

Chuyến thăm tới tỉnh Bắc Hwanghae đánh dấu lần thứ hai ông Kim có chuyến thị sát tới vùng lũ kể từ khi ông lên nắm quyền điều hành Triều Tiên vào năm 2011. Chuyến thị sát đầu tiên của ông Kim tới vùng lũ diễn ra vào năm 2015 tại tỉnh Bắc Hamgyong.

Quyết định mở kho dự trữ lương thực để cứu trợ cho người dân vùng lũ của Chủ tịch Kim được xem là nhằm trấn an dư luận nước này, trong bối cảnh Triều Tiên đang phải gồng mình ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong vòng 6 tháng qua và nền kinh tế quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế.

Trước đó, hôm 6/8, KCNA đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị và yêu cầu tiến hành hỗ trợ đặc biệt cho thành phố Kaesong đang bị phong tỏa để ngăn dịch Covid-19.

Vào cuối tháng Bảy, Triều Tiên tuyên bố nước này nghi ngờ có ca đầu tiên mắc Covid-19 là một công dân đào tẩu mới từ Hàn Quốc trở về nước và xuất hiện ở thành phố biên giới Kaesong.

Công dân Triều Tiên đào tẩu 24 tuổi mới trở về nước sau 3 năm sinh sống ở Hàn Quốc đã được đưa vào diện cách ly chặt chẽ, sau khi các kết quả kiểm tra y tế hệ hô hấp trên và máu cho “kết quả bất ổn” và được xem là ca nghi mắc Covid-19.

Triều Tiên được xem là quốc gia dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của thiên tai vì cơ sở hạ tầng yếu kém. Những trận mưa lớn có thể khiến hàng ngàn người dân Triều Tiên phải đi sơ tán.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-kim-jong-un-co-chuyen-tham-dac-biet-thu-2-trong-9-nam-lanh-dao-260734.html