Ông Kim Jong-un 'âm thầm ủng hộ' Hàn Quốc chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để bày tỏ sự ủng hộ đối với Seoul trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19.

Nhà Xanh hôm 5-3 cho biết lá thư được gửi cách đó một ngày. Ông Kim động viên người dân Hàn Quốc trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, đồng thời chúc sức khỏe họ.

"Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông sẽ âm thầm ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19 của Hàn Quốc và thể hiện tình bạn, sự tin tưởng đối với Tổng thống Moon" – Thư ký báo chí Nhà Xanh Yoon Do-han nói với Yonhap.

Trong lá thư, ông Kim cũng bày tỏ những "suy nghĩ thẳng thắn" của mình về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, ông Moon gửi một lá thư cho người đồng cấp Triều Tiên để thể hiện lòng biết ơn.

Động thái trao đổi thư hiếm hoi của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc ghi nhận 6.088 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào ngày 20-1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Triều Tiên cho đến nay chưa báo cáo bất kỳ trường hợp mắc bệnh nào. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tăng cường nỗ lực phòng ngừa bằng cách thắt chặt kiểm soát biên giới với Trung Quốc cũng như đẩy mạnh khâu kiểm dịch đối với người nước ngoài.

Trong bài phát biểu hôm 1-3, ông Moon đề xuất hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 song Bình Nhưỡng không phản ứng.

Vào tháng 10-2019, ông Kim cũng gửi một thông điệp chia buồn về cái chết của mẹ ông Moon, trong khi ông Moon gửi một lá thư riêng mời ông Kim đến dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN được tổ chức tại Busan tháng 11 năm ngoái.

Lá thư hôm 4-3 của ông Kim được gửi một ngày sau khi cô Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, lên án Hàn Quốc vì đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Cô Kim nhấn mạnh Triều Tiên có quyền thực hiện các cuộc tập trận quân sự và bác bỏ việc Hàn Quốc mô tả vụ phóng tên lửa là "một hành động thực sự vô nghĩa".

Hôm 2-3, Triều Tiên bắn 2 tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Wonsan, bờ biển phía Đông nước này. Các tên lửa rơi xuống biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông).

Kim Yo-jong. Ảnh: AP

Phạm Nghĩa (Theo Yonhap, The Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-kim-jong-un-am-tham-ung-ho-han-quoc-chong-covid-19-20200305185428803.htm