Ông Kim ca ngợi thành công chống COVID-19 của đất nước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ca ngợi những 'thành công rực rỡ' của đất nước trong việc kiềm chế đại dịch coronavirus mới, nhưng cảnh báo cấp dưới rằng việc dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa quá sớm có thể cực kỳ nguy hại.

Chủ tịch Kim nói tại một cuộc họp với các chính trị gia hàng đầu rằng họ đã ngăn chặn thành công dịch COVID-19, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin.

Hãng tin chính thức KCNA dẫn lời ông Kim nói: "Chúng ta đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của loại virus ác tính và duy trì tình trạng chống dịch ổn định bất chấp cuộc khủng hoảng sức khỏe trên toàn thế giới. Đây là một thành công rực rỡ”.

Tuy nhiên, ông Kim cũng yêu cầu các quan chức không tự mãn vì cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu vẫn chưa giảm.

"Dỡ bỏ vội vàng các biện pháp chống dịch sẽ dẫn đến khủng hoảng không thể tưởng tượng và không thể khắc phục," ông Kim nói, theo tường thuật.

Hình ảnh cuộc họp do KCNA công bố cho thấy ông Kim và hàng chục quan chức không thực hành "giãn cách xã hội”. Không ai đeo khẩu trang.

Tại cuộc họp, các quan chức không đeo khẩu trang hoặc thực hành giãn cách xã hội. Ảnh: CNN/KCNA

Tại cuộc họp, các quan chức không đeo khẩu trang hoặc thực hành giãn cách xã hội. Ảnh: CNN/KCNA

Nhưng theo CNN, các nguồn tin ngoại giao ở Bình Nhưỡng nói trên đường phố, mọi người đều đeo khẩu trang và thực hành một số hình thức giãn cách xã hội. Họ cũng nói cuộc sống hầu như đã trở lại bình thường ở thủ đô Triều Tiên. Công trường xây dựng, cửa hàng và khách sạn đều đã mở. Các trường học đã mở cửa trở lại từ tháng 6, một nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin nói rằng có vẻ như các quan chức Triều Tiên tự tin rằng họ đã kiểm soát được virus, ít nhất là ở Bình Nhưỡng, mặc dù một trong những nguồn tin cho biết ông chưa nghe thấy bất cứ ai được xét nghiệm.

Cuộc họp là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim trong vài tuần qua. Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên trong những năm qua đã giữ một lịch trình rất bận rộn với các sự kiện công cộng, nhưng trong ba tháng qua, ông ít xuất hiện trước công chúng.

NK News, trang tin chuyên theo dõi sự xuất hiện công khai của các quan chức hàng đầu Triều Tiên, nói ông Kim chỉ xuất hiện 7 lần công khai vào tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu năm nay. Trong cùng khoảng thời gian năm 2018 và 2019, ông xuất hiện trước công chúng lần lượt 45 và 46 lần.

Sự vắng mặt của Kim là nguồn cơn cho những suy đoán tràn lan về sức khỏe của ông, người đang trong độ tuổi 30. Một số nhà phân tích cho rằng có thể ông Kim khi đó được cách lý khỏi công chúng trong trường hợp virus đã bắt đầu lây lan qua Triều Tiên.

Hơn 10,8 triệu người trên khắp hành tinh bị nhiễm coronavirus mới và hơn nửa triệu người đã chết vì virus này. Các quốc gia ở Đông Á đều thống báo có bệnh nhân COVID-19- ngoại trừ Triều Tiên.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho CNN, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Triều Tiên, tiến sĩ Edwin Salvador, nói rằng 922 người ở nước này đã được xét nghiệm virus, tất cả đều âm tính. Dân số của Bắc Triều Tiên được cho là khoảng 25 triệu, mặc dù chưa có con số chính xác vì Bình Nhưỡng không cung cấp thông tin nhân khẩu học.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-kim-ca-ngoi-thanh-cong-chong-covid19-cua-dat-nuoc-1682756.tpo