Ông Kavanaugh làm thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ

Ứng viên đảng Cộng hòa Brett Kavanaugh nhậm chức trong Tòa án tối cao giữa làn sóng biểu tình phản đối do ông bị cáo buộc tấn công tình dục.

Ông Brett Kavanaugh tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6.10 - Ảnh: Reuters

Reuters ngày 7.10 đưa tin Thượng viện Mỹ thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh giữ chức thẩm phán Tòa án tối cao, đồng thời bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào nhân vật này.

Đề cử được thông qua vào ngày 6.10 (giờ địa phương) với tỷ lệ bỏ phiếu 50-48 giữa lúc hơn 1.000 người biểu tình phản đối ông Kavanaugh ở Washington D.C. Ông Kavanaugh sau đó tuyên thệ nhậm chức vào cùng ngày.

Giới quan sát cho rằng đây là chiến thắng lớn của Tổng thống Trump khi chức vụ quan trọng này vẫn do một thành viên đảng Cộng hòa nắm giữ và sẽ giúp chủ nhân Nhà Trắng gia tăng ảnh hưởng nếu có tranh chấp về chính sách và hiến pháp phải đưa ra tòa phán xử.

Trước đó, bà Christine Blasey Ford, Giáo sư tâm lý tại Đại học Palo Alto ở bang California, tố ông Kavanaugh tấn công tình dục đối với bà vào năm 1982, khi bà 16 tuổi và ông Kavanaugh mới 17 tuổi. Ngoài ra còn có ít nhất 2 phụ nữ khác lên tiếng cáo buộc thẩm phán 53 tuổi này tấn công tình dục.

Vụ việc gây chấn động tới mức Thượng viện Mỹ đã phải tổ chức phiên điều trần đặc biệt, mời bà Ford lẫn ông Kavanaugh ra đối chất, dù vị thẩm phán và những người ủng hộ cực lực bác bỏ mọi cáo buộc.

Những người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: Reuters

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-kavanaugh-lam-tham-phan-toa-an-toi-cao-my-1010976.html