Ông Joe Biden trừng phạt 59 công ty Trung Quốc

Hôm qua (3/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp, mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc từ thời cựu Tổng thống Trump vào danh sách đen vì bị cáo buộc có quan hệ với quân đội nước này.

Huawei nằm trong danh sách các công ty bị Mỹ trừng phạt.

Huawei nằm trong danh sách các công ty bị Mỹ trừng phạt.

Lệnh hành pháp trên liệt kê 59 công ty bị trừng phạt vì liên kết với “khu liên hợp công nghiệp – quân sự” của Bắc Kinh.

Danh sách của cựu Tổng thống Trump từ tháng 11 năm 2020 nhắm vào 31 công ty Trung Quốc trong ngành viễn thông, xây dựng và công nghệ.

Danh sách cập nhật của ông Biden bao gồm các công ty liên quan đến công nghệ giám sát mà Nhà trắng đã nói là được sử dụng để “tạo điều kiện cho các đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, “làm suy yếu các giá trị an ninh hoặc dân chủ của Mỹ và các đồng minh”.

Các nhà đầu tư Mỹ bị cấm mua cổ phần tại các công ty bị trừng phạt của Trung Quốc, trong đó có Huawei, Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn Truyền thông Di động Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC)…

Lệnh hành pháp trên sẽ có hiệu lực vào ngày 2/8.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio gọi các biện pháp trừng phạt trên là cập nhật “quan trọng” đối với chính sách của chính quyền Trump.

Khi nhậm chức, ông Biden cam kết đưa chủ nghĩa đa phương trở lại chính sách đối ngoại của Mỹ, khác hẳn với học thuyết nước Mỹ trên hết dưới thời ông Trump.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ong-joe-biden-trung-phat-59-cong-ty-trung-quoc-gjKqMp6GR.html