Ông Joe Biden kêu gọi người dân hóa giải chia rẽ

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng ngày 8-11 (giờ Việt Nam), ông Joe Biden đã gửi đi thông điệp về tinh thần đoàn kết và hòa giải.

Ông Joe Biden đã có bài phát biểu tối 7-11 (giờ Mỹ) tại Wilmington, bang Delaware.

Ông nói người dân Mỹ đã thể hiện rõ ràng lựa chọn của họ, trong cuộc bầu cử khép lại hôm 3-11 nhưng đến ngày 7-11 mới có kết quả. "Giờ đây, đối với tất cả những ai đã bầu cho Tổng thống Trump, tôi hiểu sự thất vọng của các bạn đêm nay. Bản thân tôi cũng từng thua cuộc vài lần, nhưng bây giờ chúng ta hãy cho nhau một cơ hội", ông Joe Biden nói.

Ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua Nhà Trắng 2020 cũng khẳng định, giờ là lúc để hai bên "lắng nghe nhau trở lại". Ông cũng cho biết cảm thấy thật nhỏ bé trước sự tín nhiệm và tin tưởng mà người dân đã dành cho mình, kêu gọi người dân “tìm lại linh hồn của nước Mỹ" - như khẩu hiệu của ông trong chiến dịch tranh cử.

Ông Joe Biden cũng vạch ra kế hoạch đối phó với đại dịch Covid-19 đã tàn phá nước Mỹ, đồng thời nhắn gửi trực tiếp đến những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Theo đó, từ ngày 9-11, ông sẽ thành lập một nhóm gồm các bác sĩ và chuyên gia y tế để triển khai kế hoạch trong việc ứng phó với đại dịch.

Ông Joe Biden cam kết sẽ trở thành một tổng thống "không gieo rắc sự chia rẽ, mà là khơi dậy sự đoàn kết", một tổng thống "không xem các bang là xanh hay đỏ mà chỉ xem đó là nước Mỹ".

Ông Joe Biden đã kết thúc bài phát biểu bằng việc trích dẫn bài thánh ca nổi tiếng On Eagles's Wings (Trên đôi cánh đại bàng), cho biết đây là bài hát yêu thích của người con trai quá cố, Beau Biden, và bài hát đã truyền cảm hứng cho ông trong những ngày cuối cùng của chiến dịch.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/983078/ong-joe-biden-keu-goi-nguoi-dan-hoa-giai-chia-re