Ông Joe Biden đội mưa vận động cử tri ở bang chiến địa

Sự kiện vận động tranh cử của ông Joe Biden ở thành phố Tampa (bang Florida) đã bị gián đoạn bởi một cơn mưa như trút nước.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hôm qua, 29/10, đã tổ chức vận động cử tri tại cùng một thành phố ở bang chiến địa Florida.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hôm qua, 29/10, đã tổ chức vận động cử tri tại cùng một thành phố ở bang chiến địa Florida.

Sự kiện của ông Trump diễn ra lúc 13h30 ở thành phố Tampa. Các cử tri cổ vũ náo nhiệt, đứng chen chúc mà không đeo khẩu trang.

Chưa rõ có bao nhiêu khán giả tham gia sự kiện của ông Trump, nhưng chiến dịch tranh cử của ông cho biết đã có 15.000 vé được đăng kí. Một số khán giả đã ngất xỉu vì quá nóng.

Đến 18h30’ cùng ngày, ông Biden tổ chức một sự kiện tương tự cũng ở Tampa. Sự kiện của ông Biden có ít khán giả hơn. Và các khán giả chủ yếu đều ngồi trong xe hơi để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ước tính, có khoảng 285 chiếc xe hơi đã tập trung tại sự kiện của ông Joe Biden.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Biden đã bị gián đoạn vì trời đổ mưa nặng hạt.

Với 29 phiếu đại cử tri, bang Florida là khu vực mà hai ông Joe và Biden đều muốn giành chiến thắng.

Hơn 7 triệu cư dân Florida đã bỏ phiếu sớm (trực tiếp và qua thư). Năm 2016, tổng số cử tri đi bầu ở bang Florida là 9,6 triệu người.

Florida hiện là bang có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 ở Mỹ, với 794.624 ca, với 16.648 ca tử vong.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cáo buộc Tổng thống Trump “phất cờ trắng, bỏ rơi các gia đình Mỹ và đầu hàng virus”.

Ứng viên Dân chủ cam kết sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia khoa học – y tế, và sẽ không đóng cửa nền kinh tế như lời cáo buộc của ông Trump.

"Tôi sẽ không đóng cửa đất nước. Tôi sẽ không đóng cửa nền kinh tế. Thứ mà tôi dập tắt là virus", ông Biden nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, số cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ đã lên tới 80 triệu người. Ông Biden tiếp tục dẫn trước Tổng thống Trump trong các cuộc thăm dò quốc gia, với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 49% và 45%.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-joe-biden-doi-mua-van-dong-cu-tri-o-bang-chien-dia-1742925.tpo